Pakistan bắt giữ người cung cấp tin nơi trú ẩn của bin Laden cho CIA

15/06/2011 03:59
(GDVN) - Trong số những người cung cấp tin về bin Laden cho CIA bị ISI bắt giữ gồm có một quan chức cấp cao của quân đội Pakistan.

(GDVN) - Tờ The New York Times trích dẫn nguồn tin từ các quan chức chính phủ Mỹ cho biết, cơ quan tình báo Pakistan (ISI) đã bắt giữ một số công dân nước này, những người từng cung cấp thông tin cho CIA trong vụ đột kích nơi trú ẩn cuối cùng của trùm khủng bố Osama bin Laden vào hồi đầu tháng 5.

Trong số những người bị ISI bắt giữ gồm có một quan chức cấp cao của quân đội Pakistan.

Nơi trú ẩn cuối cùng của bin Laden tại Pakistan
Nơi trú ẩn cuối cùng của bin Laden tại Pakistan
 
Đây được cho là một bằng chứng mới nhất về sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa Pakistan và Mỹ vốn trở nên bất hòa sau khi Mỹ độc lập tiến hành vụ tấn công nhằm vào nơi trú ẩn của bin Laden ngay trên đất của Pakistan mà không báo trước.

Trong khi đó, tuần trước, phó giám đốc CIA Michael J. Morell đánh giá mức độ hợp tác của Pakistan trong cuộc chiến chống khủng bố dựa trên căn cứ trao đổi thông tin giữa tình báo hai nước ở mức rất thấp - 3/10.
Và vụ bắt giữ những người cung cấp tin lần này là một bằng chứng về sự bất hợp tác với Mỹ của phía Pakistan trong cuộc chiến chống lại al-Qaeda.

Ngoài ra, Mỹ cũng từng nhiều lần bày tỏ nghi ngờ rằng quân đội và tính báo Pakistan đã cố tình che giấu cho bin Laden.

Hiện vẫn chưa rõ số phận của những người cung cấp tin vừa bị ISI bắt giữ. Tuy nhiên, Giám đốc CIA Leon E. Panetta đã đề cập đến vấn đề này trong chuyến thăm Islamabad tuần trước.

{iarelatednews articleid='2033,1509,1543,1540,1733,4489,4519,3317,3050,2907,2760,2589,2433,2390,2268,2183,2117'}

Nguyễn Hường
(Theo The New York Times)