Phe đối lập Syria cầu cứu Mỹ thiết lập vùng cấm bay

28/08/2012 18:55
Anh Vũ (Nguồn RIA)
(GDVN) - Nhóm ủng hộ Syria (SSG) đã kêu gọi Mỹ ngay lập tức thiết lập một khu vực cấm bay trên Syria để dừng ngay những cuộc tấn công của các máy bay trực thăng quân đội chính phủ.
Có thể bạn quan tâm
> Tìm hiểu đất nước Ireland, cơ hội nhận quà cực lớn
> Cả xã hội quan tâm: Tình hình biển Đông 
> Mục mới: Nóng trên mạng

Lần đầu tiên kể từ khi cuộc xung đột nổ ra 18 tháng trước, nhóm ủng hộ Syria (SSG) đã kêu gọi Mỹ ngay lập tức thiết lập một khu vực cấm bay trên Syria.

Bạo lực tiếp diễn không ngừng ở Syria.
Bạo lực tiếp diễn không ngừng ở Syria.

SSG, một tổ chức có trụ sở tại Washington đại diện cho quân đội Syria Tự do, tuyên bố rằng giới cầm quyền Syria đang tăng cường sử dụng các cuộc không kích để tấn công các thành phố do quân nổi dậy chiếm đóng.

Louay Sakkah, người đồng sáng lập của SSG, cho hay: "Đây là thời điểm thích hợp để thiết lập một khu vực cấm bay."

"Chúng ta cần dừng ngay những cuộc oanh tạc của các máy bay trực thăng. Chính quyền không thể chiến đấu mà không có sức mạnh không quân và pháo binh hạng nặng" - ông nói thêm.

Trước đó, phiến quân Syria tuyên bố đã bắn rơi một chiếc trực thăng của quân đội chính phủ trên bầu trời Damascus. Nó đã bị trúng đạn và bốc cháy dữ dội tước khi rơi xuống một đường phố ở vùng ngoại ô lân cận Qaboun.
Anh Vũ (Nguồn RIA)