Điều kiện đảm bảo chất lượng "rỗng" file, CĐ Cơ giới Xây dựng nói do cập nhật thiếu hoặc lỗi link

09/08/2026 06:20
LÃ TIẾN
Theo dõi trên Google News
0:00 / 0:00
0:00

GDVN - Theo đại diện Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng, mặc dù trường đã ký kết MOU với đối tác là các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức của Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng thực tế khi triển khai còn gặp nhiều khó khăn và chưa có kết quả rõ nét.

Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng, tiền thân là trường công nhân cơ giới số 2 trực thuộc Tổng công ty Xây dựng và Phát triển hạ tầng (LICOGI) - Bộ Xây dựng được thành lập theo Quyết định số 538/BXD ngày 1/10/1974 của Bộ Xây dựng trên cơ sở hợp nhất hai trường Trường Công nhân Cơ giới số 1 và Trường Công nhân Cơ giới số 2 với nhiệm vụ đào tạo công nhân kỹ thuật các nghề vận hành máy xây dựng, nghề cơ khí cung cấp nhân lực cho ngành xây dựng và cho xã hội.

Trải qua nhiều giai đoạn phát triển với các tên gọi khác nhau, ngày 21/7/2017 Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ký Quyết định số 1168/QĐ-BLĐTBXH đổi tên trường thành Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng.

Trường có địa chỉ tại số 9, phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng. Hiện, Tiến sĩ Nguyễn Thanh Bình là Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường.

382232359-3445827089064300-755319725000127742-n.jpg
Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng có địa chỉ tại số 9, phố Mạc Thị Bưởi, Khu dân cư Thái học 3, phường Chu Văn An, Thành phố Hải Phòng. Ảnh: website nhà trường

Hợp tác quốc tế mới dừng lại ở tuyển sinh du học, việc làm, chưa có chương trình liên kết đào tạo

Trong xu thế toàn cầu hóa, việc lựa chọn các chương trình đào tạo theo hướng liên kết, hợp tác quốc tế đang trở thành xu hướng được nhiều thí sinh quan tâm. Với lợi thế về chương trình học hiện đại, môi trường đào tạo đa văn hóa và cơ hội tiếp cận mạng lưới học thuật toàn cầu, những chương trình học này được kỳ vọng sẽ giúp người học nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng cơ hội việc làm.

Thế nhưng, chất lượng đào tạo, đội ngũ giảng viên, điều kiện học tập và mức độ đáp ứng các chuẩn mực kiểm định của chương trình này tại một số cơ sở đào tạo vẫn điều khiến không ít phụ huynh và thí sinh băn khoăn. Bởi, đây là những yếu tố nền tảng quyết định giá trị của chương trình đào tạo cũng như khả năng phát triển nghề nghiệp bền vững của người học trong tương lai.

Qua tìm hiểu trên website, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng đang thực hiện hợp tác với một số quốc gia trên thế giới.

Cụ thể, tại mục Hợp tác quốc tế, nhà trường đăng tải một số bài viết về việc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với một số đối tác Hàn Quốc và Nhật Bản. Trong đó có các chương trình trao đổi sinh viên, ký biên bản nhớ hợp tác liên quan đến thực hiện đào tạo và tổ chức thi đánh giá kỹ năng nghề.

2aoboqppentudgavxnp12vic8ihrk941mfnqxbx2.jpg
Một số bài đăng về hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường.

Để có thông tin chính xác, khách quan giải đáp những băn khoăn của độc giả, ngày 27/7, phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã liên hệ gửi câu hỏi tới nhà trường.

Ngày 7/8, trong văn bản trả lời phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cô Nguyễn Thị Thu Hường - Phó Trưởng phòng, Phòng Quan hệ & Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng cho hay: Trong những năm qua nhà trường rất quan tâm, chủ động kết nối hợp tác doanh nghiệp trong và ngoài nước. Trong đó, trường đã làm việc, ký kết MOU với 1 số đối tác là các trường học, tổ chức của Hàn Quốc, Nhật Bản trong việc trao đổi học sinh, sinh viên, giảng viên và tổ chức thi đánh giá kỹ năng nghề theo tiêu chuẩn.

Trong quá trình triển khai nhà trường đã được lãnh đạo các Bộ ngành (Bộ Xây dựng, Bộ Lao động Thương binh và xã hội cũ, Bộ Giáo dục và Đào tạo) ủng hộ về mặt chủ trương mở rộng hợp tác quốc tế; Được Đảng uỷ, Ban lãnh đạo nhà trường quan tâm, chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện để tiến hành các buổi làm việc và triển khai thực hiện.

Nhà trường là 1 trong 5 trường trực thuộc Bộ Xây dựng trước đây được tổ chức nhân lực kỹ năng xây dựng Nhật Bản (JAC) lựa chọn là đơn vị ký kết hợp tác đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực xây dựng.

Tuy nhiên, quá trình này vẫn gặp một số khó khăn. Theo đó, mặc dù đã ký kết MOU với đối tác là các trường đại học, cao đẳng, các tổ chức của Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng thực tế khi triển khai còn gặp nhiều khó khăn và chưa có kết quả rõ nét.

Chủ yếu các chương trình mới dừng lại ở tuyển sinh du học, việc làm chứ chưa có chương trình liên kết đào tạo nào cấp văn bằng chứng chỉ.

Với chương trình kỹ năng đặc định, cô Hương thông tin, đây là chương trình tuyển học viên của nhà trường sau khi ra trường đi làm việc tại Nhật Bản theo diện visa Kỹ năng đặc định số 1 Nhật Bản nên về phí đào tạo tiếng Nhật là miễn phí theo từng gói dự án tại từng thời điểm khác nhau.

Chương trình học này gồm 2 phần là đào tạo tiếng và đào tạo kỹ năng nghề. Việc cấp bằng không phải do nhà trường cấp do các đơn vị tổ chức đánh giá năng lực tiếng Nhật tổ chức thi và cấp (VD: Các bạn tự đăng ký kỳ thi của JLPT hay của JFT…) và đánh giá kỹ năng nghề là do Hiệp hội ngành xây dựng Nhật Bản họ tổ chức thi và học sinh tự đăng ký để tham gia thi.

Nhà trường phối hợp với JAC tổ chức hội thảo giới thiệu về ngành nghề xây dựng và chương trình để các em hiểu và có nhu cầu thì đăng ký tham gia chương trình.

Phó Trưởng phòng, Phòng Quan hệ & Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng đánh giá đây là chương trình rất tốt cho các bạn học viên ngành xây dựng muốn đi làm việc tại Nhật Bản theo diện kỹ năng đặc định.

Tuy nhiên sau 1 thời gian đào tạo để đi được diện đặc định thì các bạn phải đỗ kỳ thi tiếng theo quy định của Nhật nhưng nhiều bạn đã không theo được. Đồng thời, do kỳ thi của tổ chức Nhật tổ chức tại Việt Nam để đánh giá tay nghề vẫn đang trong quá trình thử nghiệm nên số lần tổ chức đánh giá tay nghề tại Việt Nam rất ít nên nhiều bạn thấy lâu và đã nghỉ không theo được chương trình.

Cô Hường cũng khẳng định, chương trình đào tạo trên không thuộc diện chương trình liên kết đào tạo.

Có mục công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng nhưng không có tệp đính kèm

Trên website nhà trường có mục “Đảm bảo chất lượng”, trong đó có tiểu mục “Điều kiện đảm bảo chất lượng” nhà trường liệt kê danh sách: chương trình đào tạo, hồ sơ giáo viên, cơ sở vật chất kèm mở ngoặc “xem tại đây”. Tuy nhiên, tất cả đều không đính kèm link tải về hay file có thể truy cập được.

anh-1-480.png
Ảnh chụp màn hình.

Phó Trưởng phòng, Phòng Quan hệ & Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng thông tin: Phần này do bộ phận truyền thông quản trị website cập nhật có thể do thiếu hoặc bị lỗi đường link, hoặc trước đó đã trùng ở các mục khác. Đến tối ngày 8/8/2026, phóng viên truy cập lại vào thư mục này vẫn không có file nào được cập nhật thông tin.

cao-dang.png
Tối ngày 7/8/2026, phóng viên truy cập lại vào thư mục này vẫn không có file nào được cập nhật thông tin.

Vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT ngày 29/4/2026 quy định Chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp, nhằm thiết lập khung yêu cầu thống nhất về điều kiện bảo đảm chất lượng và các chỉ số hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, đẩy mạnh quản trị dựa trên dữ liệu và nâng cao chất lượng đào tạo gắn với yêu cầu của thị trường lao động.

Thông tư là căn cứ để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện tự đánh giá, rà soát, xây dựng kế hoạch cải tiến và phát triển; đồng thời phục vụ công tác quản lý nhà nước, quy hoạch mạng lưới, đầu tư và giám sát chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Trong đó, thông tư nêu cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần đáp ứng 6 điều kiện chính về: Tổ chức bộ máy và quản trị; Đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý; Chương trình, giáo trình đào tạo; Cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo; Nguồn lực tài chính; Hệ thống quản trị số và dữ liệu với các tiêu chí khác nhau.

Phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cũng đặt câu hỏi về việc hiện tại Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng đáp ứng các tiêu chuẩn này như thế nào? Với các tiêu chuẩn chưa đạt, nhà trường có lộ trình ra sao để tiến tới đạt yêu cầu trong thời gian tới.​

Liên quan đến vấn đề này, cô Hường khẳng định: Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng xác định việc triển khai thực hiện Thông tư số 38/2026/TT-BGDĐT về chuẩn cơ sở giáo dục nghề nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường năng lực quản trị và từng bước xây dựng nhà trường theo hướng hiện đại, đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Qua rà soát bước đầu, nhà trường cơ bản đáp ứng các điều kiện theo quy định của Thông tư. Đối với các tiêu chí chưa đạt hoặc chưa đạt ở mức cao, chủ yếu tập trung vào việc hiện đại hóa cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo công nghệ cao; hoàn thiện hệ thống quản trị số đồng bộ; phát triển học liệu số; nâng cao trình độ đội ngũ theo các tiêu chuẩn mới; tăng cường nguồn lực tài chính phục vụ đầu tư phát triển.

​Nhà trường đã xây dựng lộ trình thực hiện trong 60 tháng (2026-2031) để đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, hướng tới xây dựng nhà trường trở thành cơ sở giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao, hiện đại, gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực trong giai đoạn mới.

Năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh các ngành nghề nào?

Theo Phó Trưởng phòng, Phòng Quan hệ & Hợp tác quốc tế, Trường Cao đẳng Cơ giới Xây dựng, năm học 2026-2027, nhà trường tuyển sinh những ngành nghề theo giấy phép đăng ký giáo dục nghề nghiệp các hệ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và hệ 2 văn bằng. Còn chương trình liên kết, trao đổi sinh viên trường không tuyển sinh.

Theo thông báo tuyển sinh năm 2026 được đăng tải trên website, nhà trường tuyển 95 sinh viên trình độ cao đẳng các nghề: Công nghệ ô tô, Điện công nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Hàn.

Thời gian đào tạo là 30 tháng. Đối tượng tuyển sinh là thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tư­ơng đương, nhập học trong tháng 9/2026. Sinh viên tốt nghiệp trình độ cao đẳng được học liên thông lên đại học ở các trường đại học có cùng chuyên ngành đào tạo.

Với trình độ trung cấp nhà trường tuyển 310 học sinh các nghề: Vận hành máy thi công nền; Vận hành cần, cầu trục; Vận hành máy gạt (máy ủi); Vận hành máy xúc thuỷ lực; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Hàn; Công nghệ ô tô; Cơ điện tử; Tự động hoá công nghiệp; Kỹ thuật sửa chữa lắp ráp máy tính; Kế toán doanh nghiệp.

Thời gian đào tạo từ 12 - 18 tháng. Đối tượng tuyển sinh là thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên (người có bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, nếu có nguyện vọng tiếp tục học lên trình độ cao đẳng thì phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng văn hóa trung học phổ thông).

Người học nhập học 3 đợt: Tháng 6/2026, tháng 9/2026 và tháng 12/2026. Học sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp được học liên thông lên trình độ cao đẳng và đại học ở các trường đại học có cùng chuyên ngành đào tạo

Với trình độ sơ cấp, thông báo của trường nêu: Nhà trường liên tục nhận hồ sơ, khai giảng các nghề: Vận hành máy nâng hàng; Vận hành máy xúc; Vận hành máy ủi; Vận hành máy lu; Vận hành máy san; Vận hành cần trục; Vận hành cầu trục; Vận hành máy khoan cọc nhồi; Vận hành nồi hơi, lò hơi; Vận hành dây chuyền sản xuất tấm lợp; Vận hành máy vận thăng; Vận hành máy nén khí; Vận hành thiết bị áp lực; Vận hành cần trục tháp; Vận hành trạm trộn bê tông; Khoan nổ mìn; Hàn; Điện dân dụng; Điện công nghiệp; Sửa chữa điện và điện lạnh ô tô; Sửa chữa máy thi công xây dựng; Gia công lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn giàn giáo; Tin học ứng dụng; Kế toán doanh nghiệp; Kỹ thuật lạnh, Vận hành máy đóng cọc, Vận hành trạm trộn bê tông, Kỹ thuật Xây dựng.​

Thời gian đào tạo từ 03 - 06 tháng. Đối tượng tuyển sinh là người học đã tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên.

Ngoài ra, nhà trường còn tuyển sinh với một số loại hình đào tạo khác như: Kỹ năng đặc định số 1 Nhật Bản gồm các nghề Thi công lái máy xây dựng (máy xúc), Công tác đất, Hàn kết nối thép; Đánh giá kỹ năng nghề; Đào tạo giảng viên an toàn, Huấn luyện An toàn lao động - Vệ sinh lao động Theo Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Thông tư 19/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017.

anh-2.png
Ảnh chụp màn hình.

Đối tượng là các nhà giáo, người sử dụng lao động và người lao động; Đào tạo nâng bậc thợ; Đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe môtô hạng A1.

LÃ TIẾN