Phiến quân Libya: Đã khống chế được nhiều thành phố chiến lược

15/08/2011 00:28
(GDVN) – Phiến quân Libya hiện đã khống chế và phong toả một cây cầu quan trọng nối tuyến đường cao tốc giữa Tunisia và Libya.

(GDVN) – Theo nguồn tin của Ria Novosti, ngày 14/8/2011, chính quyền của lực lượng phiến quân chống đối đại tá Gaddafi đã tiến hành một cuộc tấn công nhằm khống chế các thị trấn chiến lược gần thủ đô Tripoli để chặn đường cung cấp những mặt hàng thiết yếu cho quân đội của chính quyền Libya.

Cũng trong ngày, phiến quân Libya tuyên bố đã nắm được quyền kiểm soát các thành phố Gharyan (có diện tích km2, dân số thời điểm năm 2006 là 46.455 người. Đây là thành phố lớn thứ 17 tại Libya) và Az-Zawiyah ở phía tây thủ phủ Tripoli.

Hai thành phố đã bị lực lượng phiến quân Libya kiểm soát là nơi có tuyến đường huyết mạch đi và đến quốc gia láng giềng Tynisia, cũng là một trong những tuyến đường cung cập, viện trợ hàng hoá từ bên ngoài của chính quyền Gaddafi.

Phiến quân Libya
Phiến quân Libya

Một phóng viên của kênh Al Jazeera tại Az-Zawiyah, cách thủ phủ Tripoli khoảng 50 km về phía tây nói rằng các phiến quân Libya hiện đã khống chế và phong toả một cây cầu quan trọng nối tuyến đường cao tốc giữa Tunisia và Libya.

Mặc dù đã kiểm soát được 70 % thành phố này nhưng tại một số địa điểm, quân đội của ông Gaddafi đã tiến hành chiến thuật bắn tỉa và nã đạn cối nên giao tranh vẫn đang diễn ra.

Tuy nhiên, đại diện của chính quyền Libya đã phủ nhận tuyên bố của phiến quân Libya, đồng thời khẳng định rằng quân đội của đại tá Gaddafi vẫn đang nắm quyền kiểm soát thành phố này.

Một nguồn tin khác là Reuters cho biết phiến quân Libya đã kiểm soát được thành phố Surman, nằm cách thủ đô Tripoli khoảng 70 km về phía tây.

Cũng theo nguồn tin này, trong ngày 14/8, 10 phiến quân Libya đã thiệt mạng cùng 34 người khác bị thương.

{iarelatednews articleid='7284,10572,10053,9771,8962,8750,8641,7076,5838,5206,4875,4432,4260,3846,3586,3034,3033,2747'}

Bình Nguyên (theo Ria Novosti)