Philippines hoàn thành công tác thăm dò dầu khí tại Bãi Cỏ Rong

17/06/2011 13:25
(GDVN) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tuyên bố Phlippines đã hoàn thành việc thăm dò dầu khí tại Bãi Cỏ Rong.

(GDVN) - AP trích dẫn lời Tổng thống Philippines Benigno Aquino III tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn này hôm 17/6 cho biết, Trung Quốc không nên xâm nhập vào vùng lãnh hải của Manila và đồng thời cho biết Philippines đã hoàn thành quá trình thăm dò dầu khí tại Bãi Cỏ Rong.

Ông Aquino tuyên bố rằng chính phủ của ông đã hoàn thành thăm dò dầu khí trên vùng biển bãi Cỏ Rong (Reed Bank) nằm cách khoảng 80 dặm (130km) từ phía tây tỉnh Palawan, và khẳng địnhkế hoạch này có triển vọng "rất tốt".

Phlippines đã hoàn thành việc thăm dò dầu khí tại Bãi Cỏ Rong.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino III

Tuy nhiên, ông từ chối thảo luận thêm về chi tiết về vụ việc thăm dò dầu khí có có lắp đặt dàn khoan tại đó hay không với lo ngại điều đó có thể làm tình hình thêm căng thẳng khi tuần trước đại sứ Trung Quốc tại Manila tiết lộ rằng Bắc Kinh đã bắt đầu tiến hành lắp đặt dàn khoan ở khu vực này và cảnh báo những quốc gia khác không được phép tiến hành thăm dò dầu khí tại đây.

Trước lo ngại có thể xuất hiện tranh chấp quyền được khai thác và thăm dò dầu khí tại vùng biển này giữa Manila và Bắc Kinh, Tổng thống Aquino ngoài việc khẳng định chủ quyền của Philippines đối với vùng biển này, tuyên bố Philippines có quyền được phép khai thác dầu khí tại đây và bày tỏ quan điểm rằng Manila không muốn làm khuấy động một cuộc đối đầu căng thẳng tại vùng biển trên giữa quốc gia này và Trung Quốc.

"Chúng tôi có cơ sở rất vững chắc để nói" không xâm phạm" vào lãnh thổ của chúng tôi và đó (Bãi Cỏ Rong) không phải là một nguồn tranh chấp..." - Tổng thống nói.

{iarelatednews articleid='4976,4977,4964,4974,4972,4840,4860,4841,4740,4708,4660,4633,4601,4534,4373,4454,4440,4402'}

Nguyễn Hường (Theo AP)