Philippines kêu gọi Mỹ đưa quân đội đồn trú ở Biển Đông?

09/06/2011 03:54
(GDVN) - "Sự có mặt của lực lượng quân sự Mỹ sẽ có tác dụng cảnh báo ngăn ngừa mọi hoạt động phi pháp xảy ra trên Biển Đông."

(GDVN) - Bộ trưởng Quốc phòng Philippine Voltaire Gazmin ngày 7/6 kêu gọi, Mỹ nên đưa lực lượng quân sự đến đồn trú tại khu vực Biển Đông vì biển Đông liên quan trực tiếp đến lợi ích của Washington.

Bộ trưởng Quốc phòng Philippine tiếp người đồng cấp Trung Quốc hôm 23/5
Bộ trưởng Quốc phòng Philippines tiếp người đồng cấp Trung Quốc
hôm 23/5
 
Ngày 9/5 tờ China News dẫn nguồn tin Tân Hoa Xã cho biết, sau khi Bắc Kinh nhắc lại tuyên bố "khẳng định chủ quyền" của họ trên Biển Đông với cái "lưỡi bò 9 đoạn", ông Voltaire Gazmin đã nhấn mạnh, sự ổn định và an ninh trên biển Đông - con đường hàng hải thương mại thứ 2 thế giới có quan hệ trực tiếp đến lợi ích của Mỹ.
 
Mỹ và một số nước ASEAN diễn tập chống khủng bố trên biển Đông năm 2010
Mỹ và một số nước ASEAN diễn tập chống khủng bố trên biển
Đông năm 2010

"Sự có mặt của lực lượng quân sự Mỹ sẽ có tác dụng cảnh báo ngăn ngừa mọi hoạt động phi pháp xảy ra trên Biển Đông." Cũng theo Bộ trưởng Quốc phòng Philippines, các bên tranh chấp cần đặc biệt kiềm chế, giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao,

"nếu như chủ quyền lãnh thổ của các anh bị một nước khác xâm phạm, lẽ  tự nhiên sẽ càng làm người khác lo ngại", ông Voltaire Gazmin cho biết.

Thời gian gần đây Malina chỉ trích tàu thuyền của Bắc Kinh đã xâm hại lợi ích của Philippines, phá hoại hòa bình, ổn định trong khu vực đồng thời vi phạm bản Tuyên bố ứng xử của các bên trên Biển Đông (DOC) mà Bắc Kinh đã ký kết với ASEAN năm 2002.

Mạnh mẽ hơn, ông Voltaire Gazmin còn nói rằng Bắc Kinh sẽ bị "mất mặt" nếu vẫn tiếp tục những hành động mang tính chất gây hấn trên vùng biển tranh chấp.

Đáp lại, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã chỉ trích Malina gây phương hại đến quyền và lợi ích của nước này bằng việc phản đối hoạt động của các tàu Trung Quốc trên Biển Đông mà Bắc Kinh vẫn khăng khăng khẳng định chủ quyền của họ. Bắc Kinh cho rằng những phát biểu của Malina là "vô trách nhiệm".
{iarelatednews articleid='4208,4197,4171,4186,4182,4130,4115,4072,3991,3972,3938,3939,3718,3689,3661,3670,3622,3653'}

Hồng Thủy (theo China News)