Phương Tây thừa nhận không thể loại bỏ Assad lúc này

19/12/2013 10:05
Nguyễn Hường
(GDVN) - Các cường quốc phương Tây đã thừa nhận với phe đối lập Syria rằng họ không thể loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad.

Các cường quốc phương Tây đã thừa nhận với phe đối lập Syria rằng họ không thể loại bỏ Tổng thống Bashar al-Assad vì lo sợ phe chiến binh Hồi giáo cực đoan sẽ lên nắm quyền kiểm soát đất nước một khi Assad ra đi. 

Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Tổng thống Syria Bashar al-Assad.
Họ cũng cho rằng có thể sẽ cần thiết giữ lại phe dân tộc thiểu số Alawite ủng hộ chính quyền Assad trong bất cứ chính quyền chuyển tiếp nào nếu điều đó xảy ra.
Thông tin trên được truyền đạt cho các thành viên cấp cao của Liên minh Quốc gia Syria tại cuộc họp của Nhóm những người bạn Syria ở London (Anh) hồi tuần trước.
"Bạn bè phương Tây của chúng tôi đã nói rõ ràng ở London rằng ông Assad không thể ra đi lúc này vì họ nghĩ rằng sẽ xảy ra hỗn loạn và chiến binh Hồi giáo sẽ chiếm quyền sau đó", một thành viên cấp cao của Liên minh Quốc gia Syria nói với Reuters.
Phương Tây cũng cho rằng khả năng Assad sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sau khi nhiệm kỳ hiện tại của ông sẽ kết thúc trong năm tới, nguồn tin nói thêm.
Sự thay đổi ưu tiên của phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, trong nỗ lực loại bỏ Assad xuất phát từ thực tế phe chiến binh Hồi giáo cực đoan đã tăng gấp đôi số lượng tại Syria trong năm nay và áp đảo liên minh đối lập Syria được phương Tây hậu thuẫn nội bộ lục đục. 
Do đó, phương Tây lo ngại rằng nếu chính quyền Assad sụp đổ lúc này, phe Hồi giáo cực đoan chắc chắn sẽ chiếm quyền kiểm soát Syria và gây ra các mối đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào chính các nước Mỹ và châu Âu.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi tỏ ra không hài lòng với động thái trên của đồng minh phương Tây và vẫn tiếp tục các nỗ lực đơn phương hỗ trợ vũ khí cho phe đối lập Syria với kỳ vọng sẽ giúp họ tiếp tục đối phó với chính phủ Assad./.
Họ cũng cho rằng có thể sẽ cần thiết giữ lại phe dân tộc thiểu số Alawite ủng hộ chính quyền Assad trong bất cứ chính quyền chuyển tiếp nào nếu điều đó xảy ra.
Thông tin trên được truyền đạt cho các thành viên cấp cao của Liên minh Quốc gia Syria tại cuộc họp của Nhóm những người bạn Syria ở London (Anh) hồi tuần trước.
"Bạn bè phương Tây của chúng tôi đã nói rõ ràng ở London rằng ông Assad không thể ra đi lúc này vì họ nghĩ rằng sẽ xảy ra hỗn loạn và chiến binh Hồi giáo sẽ chiếm quyền sau đó", một thành viên cấp cao của Liên minh Quốc gia Syria nói với Reuters.
Phương Tây cũng cho rằng khả năng Assad sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sau khi nhiệm kỳ hiện tại của ông sẽ kết thúc trong năm tới, nguồn tin nói  thêm.
Sự thay đổi ưu tiên của phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, trong nỗ lực loại bỏ Assad xuất phát từ thực tế phe chiến binh Hồi giáo cực đoan đã tăng gấp đôi số lượng tại Syria trong năm nay và áp đảo liên minh đối lập Syria được phương Tây hậu thuẫn nội bộ lục đục. 
Do đó, phương Tây lo ngại rằng nếu chính quyền Assad sụp đổ lúc này, phe Hồi giáo cực đoan chắc chắn sẽ chiếm quyền kiểm soát Syria và gây ra các mối đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào chính các nước Mỹ và châu Âu.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi tỏ ra không hài lòng với động thái trên của đồng minh phương Tây và vẫn tiếp tục các nỗ lực đơn phương hỗ trợ vũ khí cho phe đối lập Syria với kỳ vọng sẽ giúp họ tiếp tục đối phó với chính phủ Assad./.
Họ cũng cho rằng có thể sẽ cần thiết giữ lại phe dân tộc thiểu số Alawite ủng hộ chính quyền Assad trong bất cứ chính quyền chuyển tiếp nào nếu điều đó xảy ra.
Thông tin trên được truyền đạt cho các thành viên cấp cao của Liên minh Quốc gia Syria tại cuộc họp của Nhóm những người bạn Syria ở London (Anh) hồi tuần trước.
"Bạn bè phương Tây của chúng tôi đã nói rõ ràng ở London rằng ông Assad không thể ra đi lúc này vì họ nghĩ rằng sẽ xảy ra hỗn loạn và chiến binh Hồi giáo sẽ chiếm quyền sau đó", một thành viên cấp cao của Liên minh Quốc gia Syria nói với Reuters.
Phương Tây cũng cho rằng khả năng Assad sẽ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống sau khi nhiệm kỳ hiện tại của ông sẽ kết thúc trong năm tới, nguồn tin nói  thêm.
Sự thay đổi ưu tiên của phương Tây, đặc biệt là Mỹ và Anh, trong nỗ lực loại bỏ Assad xuất phát từ thực tế phe chiến binh Hồi giáo cực đoan đã tăng gấp đôi số lượng tại Syria trong năm nay và áp đảo liên minh đối lập Syria được phương Tây hậu thuẫn nội bộ lục đục. 
Do đó, phương Tây lo ngại rằng nếu chính quyền Assad sụp đổ lúc này, phe Hồi giáo cực đoan chắc chắn sẽ chiếm quyền kiểm soát Syria và gây ra các mối đe dọa tấn công khủng bố nhằm vào chính các nước Mỹ và châu Âu.
Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi tỏ ra không hài lòng với động thái trên của đồng minh phương Tây và vẫn tiếp tục các nỗ lực đơn phương hỗ trợ vũ khí cho phe đối lập Syria với kỳ vọng sẽ giúp họ tiếp tục đối phó với chính phủ Assad./.
Nguyễn Hường