Putin: Nga hoàn toàn có thể ký hiệp ước hòa bình với Nhật Bản

08/10/2013 16:39
Hồng Thủy
(GDVN) - Ông Putin cho biết: "Tất cả các hoạt động hợp tác kinh tế đang được tạo điều kiện để cho chúng ta không chỉ dừng ở ước mơ mà có thể nỗ lực thực tế cho việc ký kết một hiệp ước hòa bình".
Tổng thống Nga Putin.
Tổng thống Nga Putin.
Thời báo Hoàn Cầu ngày 8/10 dẫn nguồn tin truyền thông Nga cho biết, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng việc ký hiệp ước hòa bình Nga - Nhật Bản là điều hoàn toàn có thể. Ông Putin cho biết: "Tất cả các hoạt động hợp tác kinh tế đang được tạo điều kiện để cho chúng ta không chỉ dừng ở ước mơ mà có thể nỗ lực thực tế cho việc ký kết một hiệp ước hòa bình". Tổng thống Nga nhấn mạnh, để thực hiện được điều này thì cái 2 bên cần xây dựng là một hình tượng bạn bè trong mắt nhau chứ không phải kẻ thù.  Putin nói thêm, hiện tại Nga và Nhật Bản đã tái khởi động tiến trình đàm phán giữa Bộ Ngoại giao 2 nước. Trong tháng 11 tới Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Nga sẽ đi thăm Nhật Bản.

Hồng Thủy