Quan chức thân tín của Tổng thống Hàn Quốc nhận hối lộ kim cương, tiền

30/05/2011 00:24
(GDVN) - Eun Jin-soo đã nhận từ Ngân hàng tiết kiệm Busan 70 triệu won tiền mặt (khoảng 64 ngàn USD) và viên kim cương trị giá 30 triệu won.

(GDVN) - Hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap ngày 30/5 đưa tin, 1 giờ sáng nay 30/5 cơ quan cảnh sát điều tra Hàn Quốc đã bắt khẩn cấp cựu Chuyên viên viện Giám sát Hàn Quốc Eun Jin-soo với cáo buộc ông này nhận hối lộ, trì hoãn thời gian công bố kết quả kiểm toán đối với Ngân hàng tiết kiệm Busan.

 

Từ 11h sáng ngày 29/5 cảnh sát điều tra Hàn Quốc đã mở cuộc điều tra kéo dài 14h đối với ông Eun Jin-soo, căn cứ vào kết quả và những chứng cứ đã thu thập được, cơ quan này đã quyết định bắt tạm giam đối với cựu quan chức này.
Trong vòng 48 tiếng sau khi bắt cơ quan cảnh sát sẽ đề nghị Tòa án ra lệnh bắt giữ, nếu không họ sẽ phải thả ông Eun Jin-soo.

Theo cáo buộc của cơ quan điều tra, ông Eun Jin-soo đã nhận từ Ngân hàng tiết kiệm Busan 70 triệu won tiền mặt (khoảng 64 ngàn USD) và viên kim cương trị giá 30 triệu won và nhận lời sẽ trì hoãn thời gian công bố kết quả kiểm toán đối với ngân hàng ngày mãi tới đầu năm 2011.

Eun Jin-soo từng là Phó phát ngôn viên của đảng Đại quốc gia, đồng thời chính ông này là luật sư bào chữa cho Tổng thống Lee Myung-bak trong vụ BBK và giúp đương kim Tổng thống Hàn Quốc chứng minh mình vô tội trong vụ ông bị cáo buộc thông qua công ty BBK để tập hợp tài chính năm 2007 và thực tế Tổng thống Lee là chủ của công ty này.
{iarelatednews articleid='3425,2755,2392,2082,2008,1659,1723,1602,1492,1546,1494,1335,1251,609'}

Hồng Thủy (theo Yonhap)