Quân đội Mỹ cắt giảm 12 lữ đoàn chiến đấu trong 4 năm tới

27/06/2013 09:07
Hồng Thủy (Nguồn: NHK)
(GDVN) - Việc cắt giảm 12 lữ đoàn chiến đấu lục quân dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa hè năm 2017 sẽ ảnh hưởng đến lực lượng quân sự của Mỹ ở Mỹ và châu Âu, lực lượng Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương không bị ảnh hưởng.
Tướng Ray Odierno - Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ
Tướng Ray Odierno - Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ
Quân đội Mỹ sẽ cắt giảm 12 lữ đoàn chiến đấu, từ 45 hiện nay xuống còn 33 lữ đoàn vào năm 2017 khi Washington kết thúc các hoạt động quân sự tại Afghanistan. Tướng Ray Odierno - Tham mưu trưởng Lục quân Mỹ đã nói với các phóng viên hôm thứ Ba rằng quân đội nước này đang trải qua quá trình tái cấu trúc lớn nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2. Mỹ đang thực hiện cắt giảm ngân sách quốc phòng trong bối cảnh vẫn còn hoạt động tại chiến trường Iraq và Afghanistan, 2 cuộc chiến được xem như phản ứng sau vụ khủng bố 11/9 năm 2001. Washington có kế hoạch cắt giảm quân số 80 ngàn xuống mức 490 ngàn quân, tương đương quân số trước các cuộc chiến tranh "chống khủng bố". Việc cắt giảm 12 lữ đoàn chiến đấu lục quân dự kiến sẽ hoàn thành vào mùa hè năm 2017 sẽ ảnh hưởng đến lực lượng quân sự của Mỹ ở Mỹ và châu Âu, lực lượng Mỹ tại châu Á - Thái Bình Dương không bị ảnh hưởng. Mỹ sẽ không cắt giảm lực lượng quân sự khổng lồ đang đồn trú tại Hàn Quốc như một phần của nỗ lực sẵn sàng đối phó với mọi tình hình trên bán đảo Triều Tiên.

Hồng Thủy (Nguồn: NHK)