Quảng Ngãi: 3 người mất tích và bị thương do cầu sập

27/12/2011 08:03
V.T
(GDVN) - khoảng 11giờ40 ngày 26/12, khi 7 công nhân tiến hành đổ bê tông ở nhịp giữa thì bất ngờ bị sập.
Vào trưa ngày 26.12, đang thi công đổ bê tông cầu Bà Dầu trên sông Trà Bồng, nối 2 xã Bình Dương và Bình Thới, huyện Bình Sơn, thì bất ngờ bị sập, làm 2 công nhân mất tích, gồm: Nguyễn Minh Quang (sinh 1979), ở TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định và Trương Văn Hội (sinh 1989), ở huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam và 1 bị thương là anh Nguyễn Hồng Vũ, ở xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.

Hiện trường vụ tai nạn
Hiện trường vụ tai nạn


Theo lời khai báo của anh Đỗ Thành Long (sinh 1983), ở TP Đà Nẵng, cán bộ giám sát công trình tại công an huyện Bình Sơn, thì vào khoảng 11giờ40, cùng ngày, khi 7 công nhân tiến hành đổ bê tông ở nhịp giữa thì bất ngờ bị sập.

Ngay sau khi nhận được tin, lực lượng chức năng đã có mặt và tìm kiếm, nhưng do nước sông Trà Bồng đang lớn nên chưa tìm thấy. Được biết Cầu Bà Dầu có chiều dài 107 mét, thi công vào tháng 2.2011, do một gia đình gốc ở xã Bình Dương, hiện sinh sống tại TP Hồ Chí Minh, tài trợ 100% vốn. Đảm nhận thi công là công ty Nam Thành Việt, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Vụ việc đang được công an Quảng Ngãi tiếp tục điều tra làm rõ
Chú thích ảnh
ảnh 1: Hiện trường vụ cầu sập
ảnh 2: Lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm
V.T