Quên gạt chân chống, thiếu nữ chạy xe máy tử vong

17/02/2014 15:51
Xuân Hòa
(GDVN) - Trong lúc vào vòng cua, chân chống xe máy quẹt xuống mặt đường khiến xe bị ngã, hất văng chị Thơm ra đường...

Theo nhiều người dân chứng kiến cho biết: Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 7 giờ 15 sáng nay (17/2).

Thời điểm trên, chị Nguyễn Thị Thơm (SN 1990, trú tại xóm 2, xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn, Nghệ An) điều khiển xe máy đi làm. Khi đang ôm cua đoạn giao cắt giữa đường Phan Bội Châu - Trường Chinh, TP.Vinh, chân chống xe máy chưa gạt lên đã quẹt xuống lòng đường khiến chiếc xe bị ngã, hất văng chị Thơm ra đường.

Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Thơm tử vong
Hiện trường vụ tai nạn khiến chị Thơm tử vong

Đúng lúc này, xe tải mang BKS 29C-200.88 (chưa rõ danh tính tài xế) chạy phía sau không kịp xử lý nên đã cán qua người chị Thơm. Vụ tai nạn làm chị Thơm tử vong ngay tại chỗ.

Do đoạn đường nằm ngay trước cổng Ga Vinh có nhiều xe lưu thông nên vụ tai nạn đã làm giao thông tại đây bị ách tắc.  

Nhận được tin về vụ tai nạn CSGT Công an TP.Vinh đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Xuân Hòa