Quốc gia đầu tiên trên thế giới đón NĂM MỚI 2012

31/12/2011 17:01
Nguyễn Hường
(GDVN) - Vào lúc 17 giờ ngày 31/12 theo giờ Hà Nội, người dân đảo Kiribati đã chính thức bắt đầu chào đón năm mới.
Đảo san hô Kiribati nằm trên Thái Bình Dương thuộc nước Cộng hòa Kiribati là nơi đầu tiên trên thế giới đón năm mới.
Đảo Kiritimati, hay còn gọi là Đảo Christmas, được phát hiện bởi James Cook vào năm 1777. Hòn đảo này có diện tích khoảng 322 km2, cách đường xích đạo khoảng 232 km và cách Sydney khoảng 6.700 km.
Người dân đảo Kiribati múa hát đón mừng năm mới
Người dân đảo Kiribati múa hát đón mừng năm mới
Đảo Kiribati nhìn từ trên cao
Đảo Kiribati nhìn từ trên cao
Toàn bộ hòn đảo là một thánh địa của động vật hoang dã, nơi thiên nhiên vẫn còn hoang sơ và ít bị bàn tay của con người tàn phá.

Đây cũng là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn tới du lịch trong dịp năm mới để được chứng kiến màn bắn pháo hoa rực rỡ và những điệu múa sôi động của người dân bản địa.

Đón năm mới cùng lúc với đảo Kiribati còn có 2 hòn đảo ở Thái Bình Dương khác là Apia và Fakaofo.
Nguyễn Hường