Ra mắt trung tâm nội soi hiện đại nhất Việt Nam

29/07/2014 14:02
Ngọc Quang
(GDVN) - Trung tâm này được thành lập dựa trên nền tảng hợp tác giữa Bệnh viện Mạch Mai và Bệnh viện Trường ĐH Nagoya (Nhật Bản).
Lễ khánh thành Trung tâm nội soi Bệnh viện Bạch Mai tổ chức trang trọng sáng 29/7. Từ trái qua phải: PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; GS.Coto Hidemi – Trưởng Khoa tiêu hóa – Gan Mật, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Nagoya; PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế và các quan chức đại diện phía Nhật Bản cùng cắt băng khánh thành trung tâm nội soi. Ảnh: Ngọc Quang.
Lễ khánh thành Trung tâm nội soi Bệnh viện Bạch Mai tổ chức trang trọng sáng 29/7. Từ trái qua phải: PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai; GS.Coto  Hidemi – Trưởng Khoa tiêu hóa – Gan Mật, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Nagoya; PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế và các quan chức đại diện phía Nhật Bản cùng cắt băng khánh thành trung tâm nội soi. Ảnh: Ngọc Quang.

Bệnh viện Bạch Mai là bệnh viện đặc biệt tuyến trung ương, là tuyến cao nhất trong hệ thống y tế đảm nhận chăm sóc sức khỏe cho nhân dân toàn bộ các tỉnh miền Bắc và Bắc trung bộ. Hàng ngày, bệnh viện điều trị cho khoảng 3000 bệnh nhân nội trú và khám gần 7000 bệnh nhân ngoại trú, trong đó có nhiều ca bệnh nặng, bệnh hiếm gặp.

Tới dự lễ khánh thành trung tâm nội soi Bệnh viện Bạch Mai có Thứ trưởng Bộ Y tế - bà Nguyễn Thị Xuyên, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Đại diện Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, Ông Sikyo Masanori – Phó hiệu trưởng Trường ĐH Nagoya, GS. Coto Hidemi – Trưởng Khoa tiêu hóa – Gan Mật Bệnh viện Trường ĐH Nagoya.

Bên cạnh nhiệm vụ khám chữa bệnh, bệnh viện còn có nhiệm vụ khác cũng rất quan trọng là đào tạo nhân lực và chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế cơ sở.

Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Bệnh viện Bạch Mai rất coi trọng sự hợp tác với bạn bè quốc tế, không ngừng nâng cao chất lượng cán bộ, nâng cao chất lượng phương tiện máy móc y tế. Bệnh viện Bạch Mai đặc biệt cám ơn sự đóng góp, hỗ trợ của nhân dân và Chính phủ Nhật Bản thông qua các dự án viện trợ không hoàn lại.

Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai có quan hệ hợp tác nhiều năm với Khoa Tiêu hóa – Gan Mật Bệnh viện Trường Đh Nagoya (Nhật Bản). Hàng năm, Khoa Tiêu hóa vẫn tổ chức hội nghị khoa học, trao đổi chuyên môn.

Dựa trên nền tảng tốt đẹp đó, năm 2014, GS.Coto Hidemi – Trưởng Khoa tiêu hóa – Gan Mật, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Nagoya, Giám đốc chương trình hỗ trợ đào tạo nội soi quốc tế Nhật Bản đã liên hệ với Bộ Công thương Nhật Bản để giúp đỡ, tài trợ thiết bị mới để thành lập trung tâm nội soi Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai.

Hệ thống nội soi hiện đại của Nhật Bản có độ phóng đại lớn và phát hiện các tổn thương tiền ung thư và ung thư sớm.

Nhật Bản cũng tài trợ cho 3 bác sỹ chuyên khoa Nội Tiêu hóa và 1 bác sỹ chuyên khoa giải phẫu bệnh lý sang đào tạo tại Trường ĐH Nagoya trong thời gian 2 tháng. Đồng thời, Khoa Tiêu hóa – Gan Mật Bệnh viện Trường ĐH Nagoya cũng sẽ gửi bác sỹ và điều dưỡng Nhật Bản sang làm việc trực tiếp tại Bệnh viên Bạch Mai, giúp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chuyển giao công nghệ.

Phát biểu tại lễ khánh thành, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh – Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm vào tạo điều kiện tốt nhất của Bộ Y tế Việt Nam, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản và Trường Đại học Nagoya.

“Trung tâm nội soi tiêu hóa được thành lập là biểu tượng sinh động của sự hợp tác và tình hữu nghị giữa Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Trường ĐH Nagoya cũng như giữa hai dân tộc Việt Nam – Nhật Bản”, PGS Anh bày tỏ.

Một số hình ảnh ấn tượng tại lễ khai trương trung tâm nội soi hiện đại nhất Việt Nam:

PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế trao tặng bằng khen cho GS. Côt Hidemi – Trưởng Khoa tiêu hóa – Gan Mật, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Nagoya, vì những đóng góp cho sự hợp tác y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Ngọc Quang.
PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế trao tặng bằng khen cho  GS. Côt Hidemi – Trưởng Khoa tiêu hóa – Gan Mật, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Nagoya, vì những đóng góp cho sự hợp tác y tế giữa Việt Nam và Nhật Bản. Ảnh: Ngọc Quang.
PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (trái) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp của GS.Coto Hidemi – Trưởng Khoa tiêu hóa – Gan Mật, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Nagoya trong việc thành lập Trung tâm nội soi hiện đại nhất Việt Nam. Ảnh: Ngọc Quang.
PGS.TS Nguyễn Quốc Anh - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai (trái) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp của  GS.Coto Hidemi – Trưởng Khoa tiêu hóa – Gan Mật, Phó Giám đốc Bệnh viện Trường ĐH Nagoya trong việc thành lập Trung tâm nội soi hiện đại nhất Việt Nam. Ảnh: Ngọc Quang.
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh tặng hoa và quà lưu niệm cho các đối tác phía Nhật Bản. Ảnh: Ngọc Quang
Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên, PGS.TS Nguyễn Quốc Anh tặng hoa và quà lưu niệm cho các đối tác phía Nhật Bản. Ảnh: Ngọc Quang
PGS.TS Nguyễn Quốc Anh giới thiệu với Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên về những thiết bị hiện đại nhất tại trung tâm nội soi. Ảnh: Ngọc Quang.
PGS.TS Nguyễn Quốc Anh giới thiệu với Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuyên về những thiết bị hiện đại nhất tại trung tâm nội soi. Ảnh: Ngọc Quang.
Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn - Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai đang giới thiệu với quan khách về các thiết bại hiện đại được tài trợ từ Nhật Bản.
Bác sĩ Nguyễn Trường Sơn - Khoa Tiêu hóa Bệnh viện Bạch Mai đang giới thiệu với quan khách về các thiết bại hiện đại được tài trợ từ Nhật Bản.
Những thiết bị hiện đại tại trung tâm nội soi Bệnh viện Bạch Mai được Nhật Bản tài trợ có giá trị lên tới 1 triệu USD.
Những thiết bị hiện đại tại trung tâm nội soi Bệnh viện Bạch Mai được Nhật Bản tài trợ có giá trị lên tới 1 triệu USD.
Ngọc Quang