| Người dân xã Quảng Phú Cầu thuộc huyện Ứng Hòa (Hà Nội) nổi tiếng với nghề chuyên sản xuất tăm tre, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Ở nơi đây, nhà nhà làm tăm, người người làm tăm. Nhưng ít ai biết, nguyên liệu để làm tăm được người dân làng ngâm trong cái ao bẩn thế này. |
| Rất nhiều ao, được người dân đào dọc theo hai bên bờ sông. |
| Nguyên liệu chủ yếu là tre, bương... |
| Nguồn nước đọng lại như một ao tù, ngày này qua ngày khác. |
| Những bó nguyên liệu đợi đủ ngày để vớt. |
| Rác thải, thậm chí cả gà chết được ngâm cùng. |
| Nguồn nước thải của người dân hòa quyện với nước ngâm nguyên liệu. |
| Lấn chiếm lòng sông. |
| Người dân cắm cọc tre quanh bờ ao. |
| Dòng sông biến thành nơi ngâm nguyên liệu. |
![]() |
| Ống thoát nước thải của người dân đổ trực tiếp xuống khu vực ngâm nguyên liệu. |
![]() |
| Rất nhiều dụng cụ sinh hoạt của người dân được ngâm cùng. |
![]() |
| Nguồn nước đen bốc lên mùi hôi thối. Báo Giáo dục Việt Nam sẽ tiếp tục có bài phản ánh về hiện trạng này. |
Trọng Trinh-Huệ Nguyễn


