Sập hầm vàng, 6 người tử vong

17/06/2011 08:15
(GDVN) - Vụ sập hầm vàng làm 6 người chết xảy ra tại giáp ranh giữa hai xã Tàbing và Chàval (huyện Nam Giang, Quảng Nam) từ ngày 14/6.

(GDVN) - Vụ sập hầm vàng làm 6 người chết xảy ra tại giáp ranh giữa hai xã Tàbing và Chàval (huyện Nam Giang, Quảng Nam) từ ngày 14/6 nhưng đến nay chính quyền địa phương mới tiếp nhận được nguồn tin.

{iarelatednews articleid='4738,4673,4570,4547,4097,3987,3870'}
Chiều ngày 17/6, Thượng tá Lê Văn Hồng - Phó Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Quảng Nam cho biết các điều tra viên của Phòng đang phối hợp với Công an huyện Nam Giang khẩn trương điều tra, xác minh vụ việc cũng như danh tính 6 nạn nhân tử nạn trong vụ sập hầm vàng tại khe nước Voi, giáp ranh giữa hai xã Tàbing và Chàval (huyện Nam Giang). Do khu vực này không có sóng điện thoại nên vụ việc chưa được báo cáo cụ thể.

Bà Phạm Thị Như, Phó chủ tịch huyện Nam Giang cho biết, do khu vực này nằm cách trở trong rừng sâu đi lại khó khăn (từ trung tâm xã Tàbing đi bộ vào hơn 6 giờ đồng hồ mới đến nơi - PV) nên nguồn tin bị hạn chế. Cũng theo bà Như, 6 phu vàng thiệt mạng trên đều là người dân tộc Khơ Mú thuộc tỉnh Bắc Giang cắt đường núi vào khe Voi khai thác vàng trái phép.

Thảo Nguyên