Seoul sẽ đưa lính thủy đánh bộ lên đảo tranh chấp với Tokyo

15/08/2011 00:34
(GDVN) - Seoul có thể sẽ đưa một đơn vị thủy quân lục chiến tới làm nhiệm vụ canh giữ đảo Dokdo thay thế cảnh sát biển.

(GDVN) - Theo hãng thông tấn Yonhap (Hàn Quốc) ngày 14/8, một nhà lãnh đạo Đảng Dân tộc tên là Hong Joon-pyo của Hàn Quốc hôm Chủ nhật đã lên tiếng kêu gọi Chính phủ nước này thay thế lực lượng cảnh sát biển đang đồn trú trên đảo tranh chấp với Nhật Bản bằng lực lượng thủy quân lục chiến để củng cố chủ quyền của Seoul đối với hòn đảo này.

Theo đó, một đơn vị lính thủy quân lục chiến sẽ được gửi tới đồn trú trên đảo lân cận đảo Dokdo là Uleunh và một trung đội sẽ được luân chuyển gửi tới làm nhiệm vụ tại đảo Dokdo.

Hong Joon-pyo (phải)
Hong Joon-pyo (phải)

Đây là một động thái mới nhất bày tỏ sự phản đối của Tokyo và Mỹ về việc công nhận vùng biển tranh chấp giữa hai nước là "Biển Nhật Bản" thay vì sử dụng song song cả hai tên gọi là "Biển Nhật Bản" và "Biển Đông" theo nguyện vọng của Hàn Quốc; cũng như các tuyên bố khẳng định chủ quyền của Tokyo với hòn đảo Takeshima mà người Hàn Quốc gọi là Dokdo.

Ông Hong cho biết, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kim Sung-hwan cũng đã không bày tỏ sự phản đối với ý kiến trên của ông. Ông cũng đã có một cuộc thảo luận về vấn đề này với đại diện của Chính phủ và Bộ trưởng Quốc phòng và đã được "hoan nghênh tích cực".

Trước đó, chuyến thăm đảo Dokdo của ông Hong dự kiến sẽ diễn ra vào Chủ nhật cũng đã bị hoãn lại do điều kiện thời tiết xấu. Ủy ban Quốc hội Hàn Quốc cũng đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp trên đảo Dokdo hôm thứ Sáu tuần trước cũng đã phải hủy bỏ do thời tiết.

Hàn Quốc đã cử một đơn vị thuộc cảnh sát biển tới đồn trú trên đảo Dokdo từ năm 1954 và được coi là biểu tượng chứng minh quyền sở hữu hòn đảo này của Hàn Quốc.


{iarelatednews articleid='10196,10233,10270,10216,9822,9456,9350,9048,9031,8865,8781,8766,8733,8358,7889,7502,7369,7204'}
Nguyễn Hường
(Theo Yonhap)

Seoul sẽ đưa lính thủy đánh bộ lên đảo tranh chấp với Tokyo ảnh 2