“Siêu thị di động” trên phố trong những ngày áp Tết

28/01/2014 07:34
TRẦN KHÁNG
(GDVN) - Trên khắp con phố ở Hà Nội, các loại hoa quả, rau, đồ dùng… được vận chuyển bằng những chiếc xe đạp đưa tới tận nơi người tiêu dùng.
Trong xu thế phát triển chung, chiếc xe đạp dần dần bị "lãng quên" bởi những phương tiện hiệu quả hơn.
Trong xu thế phát triển chung, chiếc xe đạp dần dần bị "lãng quên" bởi những phương tiện hiệu quả hơn.
Tuy nhiên, một bộ phận người lao động đang xử dụng xe đạp như một phương tiện chính để kiếm sống mỗi ngày.
Tuy nhiên, một bộ phận người lao động đang xử dụng xe đạp như một phương tiện chính để kiếm sống mỗi ngày.
Đối với người dân trên phố, những chiếc xe đạp chất đầy vật dụng hàng ngày rong ruổi trên những con phố là một hình ảnh rất quen thuộc.
Đối với người dân trên phố, những chiếc xe đạp chất đầy vật dụng hàng ngày rong ruổi trên những con phố là một hình ảnh rất quen thuộc.
Trong những ngày áp Tết này, những “xe chở hoa di động” cũng luôn có mặt trên các con phố của Thủ đô.
Trong những ngày áp Tết này, những “xe chở hoa di động” cũng luôn có mặt trên các con phố của Thủ đô.
Trên nhiều góc phố, người mua có thể tự lựa chọn theo nhu cầu.
Trên nhiều góc phố, người mua có thể tự lựa chọn theo nhu cầu.
Phố xá Hà Nội như được tô thêm những nét đẹp nhẹ nhàng và cổ kính.
Phố xá Hà Nội như được tô thêm những nét đẹp nhẹ nhàng và cổ kính.
Người bán hàng rong đã tận dụng những chiếc xe đạp cũ để làm phương tiện bán hàng.
Người bán hàng rong đã tận dụng những chiếc xe đạp cũ để làm phương tiện bán hàng.
Bất cứ loại hàng nào những người bán rong cũng có thể bố trí rất gọn gàng và đẹp để ra phố.
Bất cứ loại hàng nào những người bán rong cũng có thể bố trí rất gọn gàng và đẹp để ra phố.
Một Hà Nội rất thanh bình và cổ kính.
Một Hà Nội rất thanh bình và cổ kính.
Chiếu được người bán rong cũng rao bán trên khắp các phố
Chiếu được người bán rong cũng rao bán trên khắp các phố
Nhằm tiết kiệm không phải mất chi phí xăng dầu, người lao động đã chọn chiếc xe đạp để đi.
Nhằm tiết kiệm không phải mất chi phí xăng dầu, người lao động đã chọn chiếc xe đạp để đi.
Với đặc thù là nghề bán rong không được đi quá nhanh mà phải đi rảo bước trên các con phố thì xe đạp cũng được coi là phương tiện hữu ích khi người bán hàng không phải chồng gánh những hàng hóa trên vai như trước.
Với đặc thù là nghề bán rong không được đi quá nhanh mà phải đi rảo bước trên các con phố thì xe đạp cũng được coi là phương tiện hữu ích khi người bán hàng không phải chồng gánh những hàng hóa trên vai như trước.
Rau củ quả cũng được mang từ các vùng ngoại thành mang về thành phố.
Rau củ quả cũng được mang từ các vùng ngoại thành mang về thành phố.
Tết gần đến, những chiếc bánh chưng cũng được rao bán trên phố.
Tết gần đến, những chiếc bánh chưng cũng được rao bán trên phố.
Bưởi Phú Diễn…
Bưởi Phú Diễn…
Hoa tươi tràn ngập các con phố đón Xuân về.
Hoa tươi tràn ngập các con phố đón Xuân về.
Trong suy nghĩ của nhiều người chiếc xe đạp không có ý nghĩa bởi giá trị vật chất nhỏ nhưng trong xã hội, với người lao động nó là nguồn sống, là phương tiện mưu sinh mỗi ngày.
Trong suy nghĩ của nhiều người chiếc xe đạp không có ý nghĩa bởi giá trị vật chất nhỏ nhưng trong xã hội, với người lao động nó là nguồn sống, là phương tiện mưu sinh mỗi ngày.
TRẦN KHÁNG