Rostvertol bắt đầu đi vào hoạt động kể từ những năm 1940. |
Khoang hàng của MI-26 có thể chứa được một máy bay trực thăng khác chẳng hạn như trực thăng 3 tấn Ka-226. |
Mi-26 vận chuyển Tu-134. |
Và vận chuyển một Chinook của Mỹ. |
Giàn ráo khổng lồ cho loại máy bay khổng lồ. Nó cao tới 8 m, tương đương một tòa nhà 3 tầng. |
Đây cũng là nơi sản xuất lắp ráp trực thăng tấn công Mi-35, Mi-28. |
Mi-28 thường được gọi là “Thợ săn đêm”. |
Mi-28 có thể chịu được đạn 12,7 mm, 20 mm, thậm chí là các mảnh vỡ tên lửa dẫn hướng. |
Các sản phẩm của nhà máy được thế giới đánh giá cao về chất lượng và hiệu quả sử dụng. |
Nhân viên nhà máy chơi bóng rổ trong giờ giải lao. |
Và chơi bóng bàn. |
“Cá sấu Châu phi” Mi-24. |
Máy bay trực thăng cho xuất khẩu. |
Đây không chỉ là nơi lắp ráp mà là còn là nơi bảo dưỡng các máy bay. |
Ngay sau khi được lắp ráp, các máy bay trực thăng tấn công mới được sản xuất như Mi-28N, Mi-35M, Mi-26 sẽ gia nhập quân đội để “thực hiện nghĩa vụ” bảo vệ đất nước. |
Nguyễn Thảo (Theo livejounal)