Sức sống xanh trên Song Tử Tây

17/11/2011 19:57
Theo Quân Đội Nhân Nhân
Trên các đảo của quần đảo Trường Sa, chim về đảo Song Tử Tây cư trú không theo mùa và chúng được những người lính che chở, bảo vệ.
Đàn cò trắng cùng lũ chim hải âu bay lượn trên đảo. Chúng chia ra thành từng đàn, có đàn đỗ trên cây phong ba, đàn đỗ trên cây bàng quả vuông và có những con đỗ trên những tháp pháo sơn màu xanh lá cây. Có lẽ màu xanh lá cây đã quen với ánh mắt dịu hiền của những cánh chim biển.

Trên quần đảo đầy ắp nắng và gió, màu xanh của sức sống trường tồn nơi tiền tiêu ấy có những người lính đêm ngày chắc tay súng bảo vệ từng tấc đất thiêng của Tổ quốc. Báo QĐND Online xin giới thiệu tới bạn đọc những bức ảnh mới nhất của nhà báo Nguyễn Điền ghi lại từ chuyến công tác tới Song Tử Tây.
Màu xanh của xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa
Màu xanh của xã đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa
Âu tầu xây dựng tại đảo Song Tử Tây có thể đón hàng trăm tàu thuyền mỗi ngày.
Âu tầu xây dựng tại đảo Song Tử Tây có thể đón hàng trăm tàu thuyền mỗi ngày.
Bình yên giữa trùng khơi
Bình yên giữa trùng khơi
Tổ quân y Bệnh viện TƯQĐ 108 nối thành công cẳng chân ngư dân Phan Văn Nhuận, phường Phú Đông, Phú Yên bị cá mập nhám cắn đứt.
Tổ quân y Bệnh viện TƯQĐ 108 nối thành công cẳng chân ngư dân Phan Văn Nhuận, phường Phú Đông, Phú Yên bị cá mập nhám cắn đứt.
Kíp trực ban hiệp đồng canh biển trời Tổ quốc
Kíp trực ban hiệp đồng canh biển trời Tổ quốc
Binh nhất Cao Bá Toản, pháo thủ số 1 luyện tập
Binh nhất Cao Bá Toản, pháo thủ số 1 luyện tập
Hạ sỹ Lê Bá Khang chiến sỹ tín hiệu chăm rau xanh trên thôn đảo chìm Đá Nam
Hạ sỹ Lê Bá Khang chiến sỹ tín hiệu chăm rau xanh trên thôn đảo chìm Đá Nam
Quân dân xóm đảo gửi cây bàng quả vuông và đá chủ quyền thiêng về đất liền
Quân dân xóm đảo gửi cây bàng quả vuông và đá chủ quyền thiêng về đất liền
Binh nhất Mai Văn Hùng là Chiến sỹ tiên tiến của Đoàn Công binh Sông Mã
Binh nhất Mai Văn Hùng là Chiến sỹ tiên tiến của Đoàn Công binh Sông Mã
Chùa trên xã đảo Song Tử Tây
Chùa trên xã đảo Song Tử Tây

Theo Quân Đội Nhân Nhân