Tái diễn trò lừa bằng cách xin tiền đổ xăng

30/10/2011 06:00
TRANG NHUNG - HÒA AN/Pháp luật TPHCM
Anh này luôn miệng xin những người dừng chờ đèn đỏ một ít tiền lúc thì để đổ xăng, lúc thì sửa dây xích bị đứt…
Gần một tháng nay, trên các trục đường chính như Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Thị Sáu - Trần Quốc Toản - Nguyễn Văn Trỗi - Hoàng Văn Thụ - Cách Mạng Tháng Tám - Lê Lai, có một nam thanh niên khoảng 30 tuổi, đầu đội mũ tai bèo, đứng bên cạnh chiếc xe 67 chất đầy đồ với dáng vẻ thiểu não (ảnh).

Anh này luôn miệng xin những người dừng chờ đèn đỏ một ít tiền lúc thì để đổ xăng, lúc thì sửa dây xích bị đứt… Anh này thường xuất hiện vào ba khung giờ chính 7-9 giờ, 11-13 giờ, 18-21 giờ.

Tái diễn trò lừa bằng cách xin tiền đổ xăng ảnh 1

Ảnh: TN

Chúng tôi đã theo dõi và quan sát đối tượng qua nhiều tuyến phố khác nhau trong một ngày. Trung bình số tiền mà đối tượng kiếm được nhờ những lòng thương đặt không đúng chỗ xấp xỉ 300.000 đồng/ngày. Như vậy nếu cật lực “diễn kịch” trong một tháng, đối tượng có thể bỏ túi gần 9 triệu đồng, một con số đáng kể đối với những người lao động chân chính. Kịch bản lừa khá cũ nhưng vẫn có nhiều người nhẹ dạ cả tin sập bẫy.

TRANG NHUNG - HÒA AN/Pháp luật TPHCM