Bầu cử và trách nhiệm của lãnh đạo Nhật:

Tân thủ tướng Nhật Bản ăn mừng chiến thắng

30/08/2011 14:47
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)
(GDVN) - Cựu Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Yoshihiko Noda đã chính thức trở thành tân Thủ tướng sau khi giành được đa số phiếu bầu tại cuộc bầu cử trong Quốc hội diễn ra vào sáng ngày 30/8.
Ông Noda, 54 tuổi, trở thành Thủ tướng thứ 6 của Nhật Bản kể từ năm 2006 tới nay.
Ông Noda, 54 tuổi, trở thành Thủ tướng thứ 6 của Nhật Bản kể từ năm 2006 tới nay.
Ông Noda sinh ra trong một gia đình nghèo ở Funabashi, Chiba.
Ông Noda sinh ra trong một gia đình nghèo ở Funabashi, Chiba.
Ông từng tốt nghiệp Đại học Waseda và bắt đầu sự nghiệp chính trị từ năm 1993.
Ông từng tốt nghiệp Đại học Waseda và bắt đầu sự nghiệp chính trị từ năm 1993.
Ông được bầu vào Đảng Dân Chủ cầm quyền vào năm 2000.
Ông được bầu vào Đảng Dân Chủ cầm quyền vào năm 2000.
Tuyên bố sau khi trúng cử chức Thủ tướng, ông Noda cho biết sẽ cắt giảm nợ công thông qua các cải cách tài chính, bao gồm đề xuất tăng thuế 5% để tài trợ cho các chương trình phúc lợi xã hội.
Tuyên bố sau khi trúng cử chức Thủ tướng, ông Noda cho biết sẽ cắt giảm nợ công thông qua các cải cách tài chính, bao gồm đề xuất tăng thuế 5% để tài trợ cho các chương trình phúc lợi xã hội.
Ông Noda cho rằng, Chính phủ cần tăng thuế tạm thời để tài trợ cho công cuộc tái thiết sau thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng 3 vừa qua.
Ông Noda cho rằng, Chính phủ cần tăng thuế tạm thời để tài trợ cho công cuộc tái thiết sau thảm họa động đất, sóng thần hồi tháng 3 vừa qua.
Ông cũng bày tỏ quan điểm cho rằng, ông không thể hình dung được một nước Nhật mà hoàn toàn không có năng lượng hạt nhân, mặc dù ông đồng tình với ý kiến cho rằng việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới là không thể.
Ông cũng bày tỏ quan điểm cho rằng, ông không thể hình dung được một nước Nhật mà hoàn toàn không có năng lượng hạt nhân, mặc dù ông đồng tình với ý kiến cho rằng việc xây dựng các nhà máy điện hạt nhân mới là không thể.
Sau cuộc bầu cử ngày 29 trong Đảng Dân chủ cầm quyền, ông Noda cũng hứa hẹn sẽ tìm kiếm mối quan hệ hai bên cùng có lợi với các quốc gia châu Á.
Sau cuộc bầu cử ngày 29 trong Đảng Dân chủ cầm quyền, ông Noda cũng hứa hẹn sẽ tìm kiếm mối quan hệ hai bên cùng có lợi với các quốc gia châu Á.
Tân thủ tướng Nhật Bản ăn mừng chiến thắng.
Tân thủ tướng Nhật Bản ăn mừng chiến thắng.
Tân thủ tướng Nhật Bản
Tân thủ tướng Nhật Bản
Tân thủ tướng Nhật ăn mừng chiến thắng sau khi công bố kết quả bầu cử sáng 30/8.
Tân thủ tướng Nhật ăn mừng chiến thắng sau khi công bố kết quả bầu cử sáng 30/8.
Tân thủ tướng Nhật Bản
Tân thủ tướng Nhật Bản
Tân thủ tướng Nhật Bản
Tân thủ tướng Nhật Bản
Tân thủ tướng Nhật Bản
Tân thủ tướng Nhật Bản
Tân thủ tướng Nhật Bản
Tân thủ tướng Nhật Bản
Tân thủ tướng Nhật Bản và các thành viên cao cấp của DPJ
Tân thủ tướng Nhật Bản và các thành viên cao cấp của DPJ
Tân thủ tướng Nhật Bản
Tân thủ tướng Nhật Bản
Tân thủ tướng Nhật Bản nhận lời chúc mừng của cựu Thủ tướng Naoto Kan
Tân thủ tướng Nhật Bản nhận lời chúc mừng của cựu Thủ tướng Naoto Kan
Người dân Nhật Bản theo dõi kết quả bầu cử và tuyên bố của Tân Thủ tướng
Người dân Nhật Bản theo dõi kết quả bầu cử và tuyên bố của Tân Thủ tướng
Nguyễn Hường (theo Tân Hoa Xã)