Tàu khu trục mới của Nga sẽ được trang bị động cơ hạt nhân

12/09/2013 09:24
Quân Cơ
(GDVN) - Ngày 11/9/2013, phát biểu trước báo giới, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng thiết kế tàu khu trục thế hệ tiếp theo của Hải quân Nga sẽ được tiến hành với hai phiên bản, bao gồm động cơ điện hạt nhân.

Theo kênh truyền hình của quân đội Nga, Tham mưu trưởng Hải quân, Đô đốc Viktor Chirkov đã đến thăm đơn Cục Thiết kế miền Bắc tại St Petersburg, nơi ông đã lcó buổi làm việc với công việc thiết kế tàu khu trục mới.

Theo quân đội Nga, thiết kế tàu khu trục mới được thực hiện trong hai phiên bản: với động cơ điện thông thường và động cơ điện hạt nhân. Tàu này sẽ có khả năng linh hoạt hơn và tăng hỏa lực. Tàu có thể hoạt động độc lập trong các khu vực biển xa và trong thành phần nhóm tàu hải quân.
Quân Cơ