Tàu khu trục USS Lassen Mỹ tuần tra Biển Đông bị Trung Quốc làm phiền

11/07/2015 11:03
Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo)
(GDVN) - Trung Quốc hung hăng thể hiện "bá chủ" ở Biển Đông, nhưng tàu chiến Mỹ cũng khẳng định đảm bảo tự do hàng hải theo luật pháp quốc tế.
Tàu khu trục Aegis Lassen DDG-82 Hải quân Mỹ
Tàu khu trục Aegis Lassen DDG-82 Hải quân Mỹ

Tờ "Tin tức Tham khảo" Trung Quốc ngày 10 tháng 7 dẫn hãng tin Central News Agency (CNA) Đài Loan cùng ngày đưa tin, Hải quân Mỹ ngày 10 tháng 7 cho biết, trong thời gian thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông, tàu khu trục USS Lassen nhiều lần đụng độ với tàu chiến của Quân đội Trung Quốc, máy bay trực thăng bay cũng bị Trung Quốc "hỏi han", đây đã là chuyện như cơm bữa.

Quân đội Mỹ nhấn mạnh, hoạt động ở vùng biển và vùng trời quốc tế phù hợp với công pháp quốc tế.

Theo bài báo, Hải quân Mỹ ra thông cáo báo chí cho biết, tàu khu trục USS Larsen thuộc “phân đội” 15 của Hạm đội 7 Hải quân Mỹ, đậu ở Yokosuka, Nhật Bản, cuối tháng 5 bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tuần tra ở Biển Đông.

Từ tháng 8 năm 2013 trở đi, “phân đội” này tuần tra ở Biển Đông, trong thời gian đó nhiều lần bị tàu chiến Trung Quốc dùng vô tuyến điện để "nói chuyện".

Hải quân Mỹ cho biết, tàu khu trục USS Lassen căn cứ vào cam kết của Quân đội Mỹ đối với an toàn hàng hải, thận trọng xử lý các cuộc "đụng độ", đồng thời cho tàu chiến Quân đội Trung Quốc biết rằng, Hải quân Mỹ sẽ đi lại tự do ở vùng biển quốc tế.

Chỉ huy tàu USS Lassen Robert Francis cho biết, đây là cơ hội đặc biệt để thủy thủ tàu USS Lassen tìm hiểu chính sách quốc phòng của Mỹ, cũng là tiên phong thực hiện chính sách, sĩ quan trẻ học được kinh nghiệm quý báu, trong tương lai có năng lực lãnh đạo Hải quân Mỹ.

Theo bài báo, ngoài ra, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, tàu khu trục USS Lassen còn hỗ trợ máy bay trực thăng Sea Hawk bay trên Biển Đông, trong thời gian bay, máy bay trực thăng đã liên tục bị "chất vấn", đây đã là chuyện cơm bữa khi thực hiện nhiệm vụ ở Biển Đông.

Dựa trên kinh nghiệm nhiều lần đụng độ, Ashley Smith - người điều khiển bay trên tàu khu trục Lassen cho biết, đây chẳng qua là ngày làm việc bình thường ở Biển Đông. Trung tâm tình tình tác chiến trên tàu USS Lassen ngoài tiếng Anh, thường có thể nghe được đối thoại tiếng Trung.

Bài báo cho biết, máy bay trực thăng Quân đội Mỹ thường bị Trung Quốc "chất vấn" khi bay trên Biển Đông. Hải quân Mỹ nhấn mạnh, với sự chuyên nghiệp, phi công đáp lại, nhấn mạnh rằng, bay ở vùng trời quốc tế phù hợp với luật pháp quốc tế. 

Việt Dũng (nguồn Tin tức Tham khảo)