Tàu ngầm chất liệu Titanium của Nga quay lại biển cả

09/03/2013 09:06
Theo Tuấn Sơn/QĐND
(GDVN) - Bộ Tư lệnh hải quân Nga mới đây đã thông qua kế hoạch sửa chữa và nâng cấp các đơn vị tàu ngầm hạt nhân lớp 945 Barracuda và 945A Condor.
Lớp tàu ngầm này được đóng mới trong các năm 1980 tới 1990 và được làm thuần từ Titanium (trong thần thoại Hy Lạp, Titan là những bán thần khổng lồ bất trị sức mạnh vô song chỉ bị giam giữ lại nhờ sức mạnh của thần Zeus và Poseidon), vật liệu có độ bền tốt hơn thép và bộc lộ từ tính thấp giúp gần như vô hình trước thiết bị dò từ trường.

Theo đó, xưởng đóng tàu Sao đỏ sẽ chịu trách nhiiệm nâng cấp và sửa chữa các đơn vị tàu ngầm làm từ titanium nói trên trong giai đoạn 2013-2015.

Cần nhấn mạnh rằng, trên thế giới rất ít quốc gia có nguồn quặng và công nghệ tinh chế titanium dạng bột tiên tiến như Liên bang Xô viết và cùng số đó quốc gia có thể đóng những phương tiện hàng hải lớn như tàu ngầm sử dụng vật liệu có thể đắt hơn cả vàng ròng này.

Vài nét về lớp tàu ngầm độc nhất vô nhị này của hải quân Nga:

Các tàu ngầm nguyên tử lớp 945 được Liên bang Xô viết đóng mới trong giai đoạn 1976 tới 1986 với 2 tàu là K-239 Carp và K-276 Kostroma. Toàn bộ phần thân 2 tàu ngầm nói trên đều sử dụng titanium, vật liệu đắt hơn vàng ở thời điểm đó, mang đặc tính vật lý bền vững hơn thép, nhưng gần như vô hiệu hóa được các loại ngư lôi từ tính của đối phương.
Các tàu ngầm nguyên tử lớp 945 được Liên bang Xô viết đóng mới trong giai đoạn 1976 tới 1986 với 2 tàu là K-239 Carp và K-276 Kostroma. Toàn bộ phần thân 2 tàu ngầm nói trên đều sử dụng titanium, vật liệu đắt hơn vàng ở thời điểm đó, mang đặc tính vật lý bền vững hơn thép, nhưng gần như vô hiệu hóa được các loại ngư lôi từ tính của đối phương.
Tàu ngầm lớp 945 có lượng choán nước đạt 9.600 tấn, tốc độ hải trình 35 hải lý/giờ và lặn sâu xuống 550m nước. Vũ khí của lớp tàu ngầm này là 2 ống phóng ngư lôi cỡ 650mm và 4 ống phóng cỡ 533mm.
Tàu ngầm lớp 945 có lượng choán nước đạt 9.600 tấn, tốc độ hải trình 35 hải lý/giờ và lặn sâu xuống 550m nước. Vũ khí của lớp tàu ngầm này là 2 ống phóng ngư lôi cỡ 650mm và 4 ống phóng cỡ 533mm.
Trong gian đoạn từ năm 1982 tới 1993, Liên xô-Nga đã đóng mới 2 tàu ngầm lớp 945A, phiên bản nâng cấp của lớp tàu ngầm 945 là K-336 Pskov và K-534 Catfish. Do giá thành quá cao, việc đóng mới hàng loạt lớp tàu ngầm ngày đươc hạn chế.
Trong gian đoạn từ năm 1982 tới 1993, Liên xô-Nga đã đóng mới 2 tàu ngầm lớp 945A, phiên bản nâng cấp của lớp tàu ngầm 945 là K-336 Pskov và K-534 Catfish. Do giá thành quá cao, việc đóng mới hàng loạt lớp tàu ngầm ngày đươc hạn chế.
Sự khác biệt của tàu ngầm lớp 945 và 945A ở việc tàu ngầm lớp 945A có lượng choán nước lớn hơn đạt 10.400 tấn; có thể lặn sâu xuống 600m nước và tốc độ hải trình tối đa đạt tới 35 hải lý/giờ. Vũ khí của 945A là 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533m, nhưng có khả năng mang theo ngư lôi-tên lửa Skval, vũ khí có một không hai lúc bây giờ của hải quân Nga.
Sự khác biệt của tàu ngầm lớp 945 và 945A ở việc tàu ngầm lớp 945A có lượng choán nước lớn hơn đạt 10.400 tấn; có thể lặn sâu xuống 600m nước và tốc độ hải trình tối đa đạt tới 35 hải lý/giờ. Vũ khí của 945A là 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533m, nhưng có khả năng mang theo ngư lôi-tên lửa Skval, vũ khí có một không hai lúc bây giờ của hải quân Nga.
Nhiệm vụ chính của lớp tàu ngầm 945 và 945A là theo dõi và khi cần là tiêu diệt các đơn vị chiến hạm chủ lực của đối phương, trong đó có tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Trong biên chế hải quân Xô viết, các tàu ngầm lớp này thuộc biên chế Sư đoàn 7, Hạm đội Biển Bắc. Tuy nhiên, không rõ nhiệm vụ của chúng sau khi được nâng cấp trong biên chế hải quân Nga.
Nhiệm vụ chính của lớp tàu ngầm 945 và 945A là theo dõi và khi cần là tiêu diệt các đơn vị chiến hạm chủ lực của đối phương, trong đó có tàu sân bay và tàu ngầm hạt nhân chiến lược. Trong biên chế hải quân Xô viết, các tàu ngầm lớp này thuộc biên chế Sư đoàn 7, Hạm đội Biển Bắc. Tuy nhiên, không rõ nhiệm vụ của chúng sau khi được nâng cấp trong biên chế hải quân Nga.
Trong quá trình sửa chữa tại nhà máy Ngôi sao, tàu ngầm lớp 945 và 945A sẽ được nâng cấp hệ thống điện tử trên khoang và các thành nhiên liệu hạt nhân. Quá trình sửa chữa tàu ngầm Carp sẽ bắt đầu từ ngày mùa hè năm 2013, còn tàu ngầm Kostroma là từ năm 2017. Trong quá trình nâng cấp, tàu ngầm lớp Barracuda và Condor sẽ được trang bị thiết bị thủy âm, điều phối hỏa lực-chiến đấu, ra-đa và dẫn đường GLONASS / GPS mới. Ngoài ra, lớp tàu ngầm này còn được trang bị tên lửa-ngư lôi diệt hạm Klub-S.
Trong quá trình sửa chữa tại nhà máy Ngôi sao, tàu ngầm lớp 945 và 945A sẽ được nâng cấp hệ thống điện tử trên khoang và các thành nhiên liệu hạt nhân. Quá trình sửa chữa tàu ngầm Carp sẽ bắt đầu từ ngày mùa hè năm 2013, còn tàu ngầm Kostroma là từ năm 2017. Trong quá trình nâng cấp, tàu ngầm lớp Barracuda và Condor sẽ được trang bị thiết bị thủy âm, điều phối hỏa lực-chiến đấu, ra-đa và dẫn đường GLONASS / GPS mới. Ngoài ra, lớp tàu ngầm này còn được trang bị tên lửa-ngư lôi diệt hạm Klub-S.

Theo Tuấn Sơn/QĐND