Tàu ngầm Saint Petersburg sẽ gia nhập Hải quân Nga sau thử nghiệm

03/02/2014 11:45
Lê Dũng Cường
(GDVN) - Tàu ngầm Saint Petersburg được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty từ tháng 12/1997.
Tàu ngầm Saint Petersburg
Tàu ngầm Saint Petersburg

Theo quân đội Nga, tàu ngầm điện diesl Saint Petersburg sau khi tiến hành các thử nghiệm cần thiết trên biển sẽ gia nhập vào lực lượng tàu chiến của Hải quân Nga trong năm nay 2014.

Thông tin này đã được một quan chức cấp cao của tập đoàn đóng tàu thống nhất Nga PTS - ông  Igor Ponomarev thông báo với báo giới cách đây vài ngày.

"Trong năm nay, tàu ngầm thông thường Saint Petersburg sẽ gia nhập đội hình tàu chiến của Hải quân Nga sau khi hoàn thành xong một chương trình thử nghiệm đã được lên kế hoạch".
 
Tàu ngầm Saint Petersburg được khởi đóng tại nhà máy đóng tàu Admiralty từ tháng 12/1997.

Tàu ngầm Saint Petersburg có lượng giãn nước 1765 tấn, tốc độ hành trình khi lặn 21 knot, lặn sâu tối đa 300 mét, mỗi lần vận hành tối đa 45 ngày liên tục.

 Saint Petersburg được trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ đạn 533 mm với tổng cộng khoảng 18 quả khi được trang bị đầy đủ.
 

Lê Dũng Cường