Tây Ban Nha hạ thủy tàu đổ bộ mang trực thăng cho Hải quân Úc

09/07/2012 13:13
Trịnh Tuân (nguồn: lenta, bmpd)
(GDVN) - Công ty đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha vừa mới hạ thủy tàu đổ bộ mang trực thăng LHD-02 Adelaide cho Hải quân Hoàng gia Australia.

Công ty đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha hôm thứ Tư (4/7) đã tổ chức lễ hạ thủy tàu đổ bộ mang trực thăng LHD-02 Adelaide được xây dựng cho hải quân hoàng gia Australia tại thành phố Ferrol.

Hợp đồng xây dựng các tàu tấn công đổ bộ cho Hải quân Hoàng gia Úc đã được ký kết trong tháng 11 năm 2007 và sẽ được bàn giao vào năm 2014 và 2015. Adelaide là chiếc tàu đổ bộ mang trực thăng thứ hai được Nhà máy đóng tàu Navantia hạ thủy tại thành phố Ferrol.

Tàu đổ bộ Adelaide tại buổi lễ hạ thủy được tổ chức tại thành phố cảng Ferrol (Tây Ban Nha).
Tàu đổ bộ Adelaide tại buổi lễ hạ thủy được tổ chức tại thành phố cảng Ferrol (Tây Ban Nha).

Theo kế hoạch, LHD-02 Adelaide sẽ được chuyển tới xưởng đóng tàu của BAE Systems tại Williamstown (Australia), nơi nó sẽ được lắp đặt đầy đủ trang bị. Sau khi hoàn thiện, chiến hạm Adelaide sẽ được chuyển giao đầy đủ cho hải quân Australia vào năm 2015.

Chiếc tàu đổ bộ đầu tiên mà công ty Navantia đóng cho hải quân Hoàng gia Úc mang tên LHD-01 Canberra. Tàu được khởi đóng vào tháng 9 năm 2008 và hạ thủy vào ngày 17 tháng 2 năm 2011. LHD-01 Canberra sẽ được đưa đến Williamstown để bắt đầu quá trình hoàn thiện vào tháng 8 tới đây và sẽ được bàn giao cho Hải quân Hoàng gia Úc vào tháng 01 năm 2014.

Tàu đổ bộ Adelaide.
Tàu đổ bộ Adelaide.

Chiếc thứ hai – Adelaide được khởi đóng vào tháng 02 năm 2010 và đã được hạ thủy vào hôm 04 tháng 7 vừa qua, sớm hơn 4 tháng rưỡi so với kế hoạch. Dự kiến, con tàu sẽ được bàn giao cho Hải quân Hoàng gia Úc vào năm 2015, nhưng theo những thông tin gần đây, thời gian bàn giao sẽ hoãn đến năm 2016.

Tàu đổ bộ mang trực thăng Adelaide có lượng giãn nước 27.900 tấn, chiều dài 230,8 m, chiều rộng 32 m và chiều cao 7,18 m. Tàu có khả năng đạt tới tốc độ tới 20,8 hải lý/giờ với tầm hoạt động khoảng 8.000 dặm. Tàu có thể mang theo 978 lính thủy đánh bộ và 24 trực thăng đa nhiệm MH-60R Seahawk hoặc NH90.

Adelaide sẽ được chuyển giao đầy đủ cho hải quân Australia vào năm 2015-2016.
Adelaide sẽ được chuyển giao đầy đủ cho hải quân Australia vào năm 2015-2016.

Chiến hạm Adelaide có thể được trang bị 4 pháo 25 mm, hệ thống điều khiển chiến đấu Saab 9LV và hệ thống radar Giraffe AMB.

Được biết, quá trình đóng mới các chiến hạm tấn công đổ bộ này nằm trong khuôn khổ “Kế hoạch củng cố tiềm lực quốc phòng” của Hải quân Australia trong giai đoạn 2006-2016.

Trịnh Tuân (nguồn: lenta, bmpd)