Thăm bảo tàng lịch sử quân sự lớn nhất nước Nga

19/06/2012 10:02
Xuân Trường (nguồn: livejournal)
(GDVN) - Bảo tàng Lực lượng vũ trang Moscow được thành lập từ năm 1919 là một trong những bảo tàng lịch sử quân sự lớn nhất nước Nga. Đây là nơi lưu giữ các hiện vật là những vũ khí trang bị đã gắn liền với lịch sử chiến tranh hào hùng của đất nước trong đó có cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Năm 1965, bảo tàng được xây mới và được bổ sung thêm rất nhiều hiện vật. Dưới đây là một số hình ảnh bên trong bảo tàng Lực lượng vũ trang Moscow.
Từ trên xuống dưới: Súng phóng lựu RPG-18 Mukha, lựu đạn chống tăng PG-9, súng phóng lựu RPG-16.
Từ trên xuống dưới: Súng phóng lựu RPG-18 Mukha, lựu đạn chống tăng PG-9, súng phóng lựu RPG-16.
Các loại súng trường 7,62 ly.
Các loại súng trường 7,62 ly.
Huyền thoại tàu ngầm Kursk.
Huyền thoại tàu ngầm Kursk.
Mô hình áy bay Su-25.
Mô hình áy bay Su-25.
Mô hình máy bay chiến đấu Su-25.
Mô hình máy bay chiến đấu Su-25.
Đài do thám trên không Svetoch.
Đài do thám trên không Svetoch.
Hộp đen gắn trên buồng lái máy bay.
Hộp đen gắn trên buồng lái máy bay.
Động cơ điều khiển tên lửa đạn đạo liên lục địa 15A1V.
Động cơ điều khiển tên lửa đạn đạo liên lục địa 15A1V.
Súng phóng lựu SPG-9.
Súng phóng lựu SPG-9.
Súng máy 12 ly 7 Utyos.
Súng máy 12 ly 7 Utyos.
Súng lục 4 nòng B-VI-307 được sửa đổi để sử dụng các loại đạn 4,5 ly.
Súng lục 4 nòng B-VI-307 được sửa đổi để sử dụng các loại đạn 4,5 ly.
Bộ đồ lặn.
Bộ đồ lặn.
Xe pháo tự hành.
Xe pháo tự hành.
Xác máy bay do thám Lockheed U-2 của Mỹ.
Xác máy bay do thám Lockheed U-2 của Mỹ.
Súng máy 12 ly 7.
Súng máy 12 ly 7.
Hiện vật thu được tại văn phòng Reichstag ở Berlin.
Hiện vật thu được tại văn phòng Reichstag ở Berlin.
Cốc bia và đồng hồ báo thức của một sĩ quan Đức bị Hồng quân bắt vào năm 1943.
Cốc bia và đồng hồ báo thức của một sĩ quan Đức bị Hồng quân bắt vào năm 1943.
Những tháp pháo này có thể bắn được đạn pháo 15 kg với tầm bắn lên đến 15 km.
Những tháp pháo này có thể bắn được đạn pháo 15 kg với tầm bắn lên đến 15 km.
Pháo tự động 30 ly AK-230.
Pháo tự động 30 ly AK-230.
Những pháo hạm 180 ly này có thể bắn các loại đạn pháo nặng 97 kg với tầm bắn đến 38 km.
Những pháo hạm 180 ly này có thể bắn các loại đạn pháo nặng 97 kg với tầm bắn đến 38 km.
Súng máy 30 ly Plamya.
Súng máy 30 ly Plamya.

Xuân Trường (nguồn: livejournal)