BÁO ĐÀI LOAN:

Thứ trưởng ngoại giao TQ đang có mặt ở khu vực quần đảo Trường Sa?

24/05/2012 11:52
Hồng Thủy
(GDVN) - Mặc dù không nói rõ về mục đích, thành phần chuyến đi và cả những hoạt động cụ thể của giới chức Bắc Kinh trên quần đảo Trường Sa, nhưng ông Thái Đắc Thắng khẳng định một cách chắc chắn, giới chức Đài Loan nắm rất rõ về chuyến đi này của bà Phó Oánh ra khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).
Đang lúc căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc leo thang trên bãi Scarborough sau khi Malina tuyên bố Bắc Kinh cố tình chiếm đoạt quyền kiểm soát bãi cạn này từ Philippines sau ngày 10/4 vừa qua, báo giới Đài Loan lại vừa đưa tin nữ Thứ trưởng Ngoại giao Phó Oánh dẫn theo nhiều quan chức đến khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam -PV).

Bà Phó Oánh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc được giới truyền thông Đài Loan cho rằng đang có mặt ở khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam - PV)
Bà Phó Oánh, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc được giới truyền thông Đài Loan cho rằng đang có mặt ở khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam - PV)

Thông tin trên được tờ Liên Hợp và tờ Focus Taiwan, hai tờ báo lớn xuất bản tại Đài Loan ngày 21/5 dẫn lời Cục trưởng Cục An ninh quốc gia Đài Loan, Thái Đắc Thắng cho hay: Bà Phó Oánh, đương kim Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã dẫn một đoàn quan chức nước này ra khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam).

Thông tin về chuyến đi ra khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam -PV ) của bà Phó Oánh được tờ Liên Hợp xuất bản tại Đài Loan đăng tải (ảnh chụp màn hình - GDVN)
Thông tin về chuyến đi ra khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam -PV ) của bà Phó Oánh được tờ Liên Hợp xuất bản tại Đài Loan đăng tải (ảnh chụp màn hình - GDVN)

Bản tin thời sự đài truyền hình Thâm Quyến phát lúc 1h trưa ngày 23/5, đài này dẫn nguồn tin truyền thông Đài Loan cho hay bà Phó Oánh dẫn đoàn ra khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam -PV ) từ ngày 15/5 đến ngày 25/5.

Đài truyền hình Thâm Quyến dẫn nguồn tin truyền thông Đài Loan cho hay bà Phó Bảo và các quan chức Trung Quốc ra khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam -PV) từ 15/5 đến ngày 25/5 (ảnh chụp màn hình - GDVN)
Đài truyền hình Thâm Quyến dẫn nguồn tin truyền thông Đài Loan cho hay bà Phó Bảo và các quan chức Trung Quốc ra khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam -PV) từ 15/5 đến ngày 25/5 (ảnh chụp màn hình - GDVN)

Mặc dù không nói rõ về mục đích, thành phần chuyến đi và cả những hoạt động cụ thể của giới chức Bắc Kinh trên khu vực quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam, nhưng ông Thái Đắc Thắng khẳng định một cách chắc chắn, giới chức Đài Loan nắm rất rõ về chuyến đi này của bà Phó Oánh ra khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam - PV).

Theo tờ Liên Hợp và Focus Taiwan, Cục trưởng Cục An ninh quốc gia Đài Loan khẳng định chắc chắn, bà Phó Oánh đang có mặt ở khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam -PV ) (thời điểm ngày 21/5/2012)
Theo tờ Liên Hợp và Focus Taiwan, Cục trưởng Cục An ninh quốc gia Đài Loan khẳng định chắc chắn, bà Phó Oánh đang có mặt ở khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam -PV ) (thời điểm ngày 21/5/2012)

Đồng thời, Cục trưởng Cục An ninh quốc gia Đài Loan còn cung cấp thêm, trong hành trình ra khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền của Việt Nam), bà Phó Oánh và các thành viên sẽ rẽ qua khu vực gần đảo Ba Bình (thuộc chủ quyền Việt Nam đang do lực lượng Đài Loan chiếm đóng trái phép – PV).



* Những thông tin về sự việc này sẽ được báo GDVN tiếp tục theo dõi và xác minh
Hồng Thủy