Thủ tướng Nga Putin: Phương Tây muốn thay đổi chế độ tại Iran

25/02/2012 08:01
Nguyễn Hường (theo Rian)
(GDVN) - Phương Tây đang sử dụng chiến dịch phổ biến hạt nhân một cách mù quáng hòng thay đổi chế độ ở Iran.
Thông tấn RIA Novosti ngày 24/2 cho biết, Thủ tướng Nga Vladimir Putin đã bày tỏ mối hoài nghi rằng phương Tây đang sử dụng chiến dịch phổ biến hạt nhân một cách mù quáng hòng thay đổi chế độ ở Iran.
"Ẩn dưới lý do ngăn chặn phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt bằng cách vô hiệu hóa một thành viên mới của câu lạc bộ hạt nhân Iran là những nỗ lực đang được tiến hành để thay đổi chế độ" - ông Putin nói.
Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Ảnh Rian
Thủ tướng Nga Vladimir Putin. Ảnh Rian
"Chúng tôi nghi ngờ điều đó" - Thủ tướng Putin nói thêm.
Ngoài ra, theo nhà lãnh đạo cấp cao này, nước Nga không đồng tình với phương Tây về cách thức giải quyết "vấn đề Iran".
Phương Tây nghi ngờ rằng Iran đang tìm cách tạo một quả bom hạt nhân và đã thắt chặt lệnh cấm vận chống lại nước cộng hòa Hồi giáo này trong thời gian gần đây mặc dù Tehran khẳng định chương trình hạt nhân của họ vì mục đích dân sự.
Hiện ngày càng tăng những lo ngại về khả năng Israel sẽ tiến hành một cuộc tấn công không báo trước nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Tehran, trong khi đó, giới chức Mỹ tuyên bố sẽ tiếp tục theo đuổi con đường ngoại giao để giải quyết vấn đề khủng hoảng hạt nhân tại quốc gia Trung Đông này.
Nguyễn Hường (theo Rian)