Tìm thấy thi thể 1 phụ nữ tại nhà kẻ gây ra vụ thảm sát ở Bỉ

14/12/2011 14:45
Nguyễn Hường (theo AsiaOne, Telegraph)
(GDVN) - Nạn nhân 45 tuổi dường như là một người làm công việc dọn dẹp cho một người hàng xóm của kẻ sát nhân 33 tuổi Nordine Amrani.
Cảnh sát thành phố Liege, Bỉ tìm thấy thi thể của một phụ nữ tại nhà riêng của kẻ dùng súng và lựu đạn tấn công sát hại 6 người và khiến 123 người khác bị thương tại khu chợ mua sắm Giáng sinh ở quảng trường Place Saint Lambert trong thành phố hôm 13/12.
Cảnh sát tìm thấy thi thể của một phụ nữ tại nhà Nordine Amrani. Ảnh AFP
Cảnh sát tìm thấy thi thể của một phụ nữ tại nhà Nordine Amrani. Ảnh AFP
Nạn nhân 45 tuổi dường như là một người làm công việc dọn dẹp cho một người hàng xóm của kẻ sát nhân 33 tuổi Nordine Amrani.

Tờ AsiaOne dẫn nguồn tin từ tờ báo địa phương SudPresse cho biết, Amrani đã lừa người phụ nữ trên vào nhà của hắn trước khi ra tay sát hại bà trong sáng ngày 13/12.

Theo Telegraph, Nordine Amrani là kẻ mang nhiều tiền án tiền sự nhưng không phải là kẻ có tiền sử mắc bệnh tâm thần.

Kết quả điều tra mới nhất cho biết, Nordine Amrani đã tự sát sau khi ném lựu đạn và nổ súng vào đám đông người đi mua sắm Giáng sinh tại thành phố Liege.

Trong tháng 9/2008, Amrani bị kết án 58 tháng tù giam sau khi cảnh sát phát hiện một kho vũ khí bất hợp pháp và ma túy trong nhà của hắn.

Nguyễn Hường (theo AsiaOne, Telegraph)