Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 06/11/2011

06/11/2011 20:24
Đình Phương (tổng hợp)
Bùng nổ đám cưới ngày 11/11; tháng 11 liệu có trở lại là điểm nhấn ở Phố Wall?; Syria trả tự do cho hơn 550 người biểu tình...
1. FN P90 là một loại súng tiểu liên được thiết kế bởi nhà sản xuất vũ khí FN Herstal của Bỉ vào cuối thập niên 1980 và đầu thập niên 1990. FN P90 là một vũ khí bảo vệ cá nhân cho quân đội, trang bị cho lính lái xe tăng, pháo binh … Cái tên P90 ám chỉ rằng các viên đạn trong ổ đạn đặt vuông góc 90˚ so với nóng súng, đồng thời nó cũng là tên viết tắt của dự án 90 (Project 90), dùng để xác định một hệ thống vũ khí mới cho năm 1990. (VnMedia)
2. Jetsun Pema (21 tuổi), Hoàng hậu Bhutan đang được ví là một Kate Middleton (vợ của Hoàng tử Anh William) của châu Á. Cô đã trở thành một thần tượng thời trang ở một đất nước mà cách đây 12 năm không hề có truyền hình. Mặc dù Vua Wangchuck và Hoàng hậu Pema rất được công chúng quý trọng, song những người nệ cổ của Bhutan lại đang lo lắng sự đổi mới nhanh chóng sẽ phá hủy nền văn hóa được “bảo vệ” rất sát sao của họ. Vị vua trẻ và hoàng hậu mới đã phá bỏ một tục lâu đời của nền quân chủ Bhutan khi quyết định chỉ có hôn nhân một vợ, một chồng, bỏ truyền thống kết hôn với người trong dòng tộc. (TTVH)
3. Đại diện của Toà Thị chính Matxcơva cho biết, tính đến nay đã có gần 2.000 cặp uyên ương đăng ký kết hôn vào ngày '6 con nhất', tức ngày 11.11.2011. Thông thường mỗi tháng ở Matxcơva chỉ có khoảng 500 cặp đăng ký kết hôn (ảnh). Trước đây, Matxcơva đã chứng kiến hai dịp bùng nổ hôn lễ là vào ngày 3 số 7 (7.7.2007) với 1.879 đám cưới và 3 số 8 (8.8.2008) với 1.597 đám. Tuy nhiên, ngày 3 số 9 (9.9.2009) và 3 số 10 (10.10.2010) không xảy ra hiện tượng bùng nổ vì theo quan niệm của người Nga, số 9 và 10 là số không đẹp, lại diễn ra vào ngày thường. Thực ra, ngày 11.11. 2011 năm nay là sự kết hợp của 6 số 1, cũng thường bị coi là con số rất không ổn định. Nhưng trong thời buổi cuộc sống ngày càng gấp gáp, hối hả, điều này dường như không còn khiến các cặp uyên ương e ngại như trước. (TP)
4. Hãng hàng không quốc gia Australia Qantas đã thông báo tặng 100.000 vé máy bay miễn phí trong một nỗ lực nhằm giành lại niềm tin của khách hàng sau vụ ngừng hoạt động hoàn toàn trong 2 ngày hồi tháng trước. Khoảng 70.000 hành khách đã bị mắc kẹt tại 22 thành phố trên khắp thế giới khi giám đốc điều hành Qantas Alay Joyce thông báo cấm bay toàn bộ phi đội hôm 29/10 nhằm chấm dứt các cuộc đình công kéo dài nhiều tháng của các công nhân viên. Qantas trước đó đã cam kết hoàn trả mọi thiệt hại cho các hành khách bị ảnh hưởng và nữ phát ngôn viên Olivia Wirth nói Qantas sẽ làm tất cả những gì có thể để giành lại niềm tin của công chúng. (AFP)
5. Giới đầu tư Phố Wall dường như không tìm được cơ hội giao dịch trong khi chờ đợi cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hy Lạp và họ đã không biết làm gì ngoài việc tận dụng đà tăng giá của cổ phiếu đêm trước để bán ra chốt lời.  Phố Wall khởi động tháng 11 cùng những biến động đã kéo dài suốt 4 tháng qua. Chỉ số Dow Jones tăng hay giảm hơn 100 điểm trong 3 phiên đầu tháng. Tuy nhiên, lịch sử Phố Wall ghi nhận tháng 11 luôn là tháng khởi đầu cho chuỗi 6 tháng khởi sắc nhất của thị trường trong vòng 12 tháng. Kể từ năm 1950 chỉ số S&P 500 đã tăng 7,1% tính từ tháng 11 năm này tới tháng 4 năm tới. Trong khi trong 6 tháng còn lại chỉ số này chỉ đạt mức tăng trung bình có 1%.
6. Nhân dịp lễ Hồi giáo Eid al-Adha, chính quyền Damascus đã trả tự do cho 553 người bị bắt giữ trong cuộc biểu tình, đồng thời lên án Mỹ kích động những người biểu tình ở Syria từ chối một đề xuất của chính phủ về việc bỏ vũ khí đổi lấy việc họ sẽ được ân xá. Tin tức thả người được Hãng tin nhà nước Syria SANA phát đi, đồng thời cho biết thêm 119 người bị bắt cũng được thả mới đây. Tại Cairo, Ai Cập, tổng thư ký Liên đoàn Ả Rập Nabil al-Arabi đã cảnh báo nếu thỏa thuận do tổ chức này đề xuất thất bại, một kịch bản “thảm họa” có thể diễn ra với đất nước này và cả vùng Ả Rập. Bộ Nội vụ Syria đã tuyên bố lệnh ân xá cho những ai giao nộp vũ khí từ ngày 6 đến 12-11, nhân dịp lễ Eid al-Adha bằng một thông báo trên truyền hình. (TT)
7. Theo Tân Hoa xã, Lực lượng Hỗ trợ An ninh Quốc tế (ISAF) do Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đứng đầu tại Afghanistan ngày 6/11 cho hay Bari Ali, một thủ lĩnh của Taliban, đã bị bắt giữ tại miền Đông Afghanistan. ISAF cho biết trong cuộc truy kích ngày 3/11 tại tỉnh Laghman, cách thủ đô Kabul khoảng 260 km về phía Đông, Quân đội Quốc gia Afghanistan (ANA) đã dùng loa phóng thanh kêu gọi Ali ra đầu hàng. Cuối cùng, Ali và hai đối tượng khác, trong đó có Roshan Zilmai, anh trai của Ali, đã ra đầu hàng mà không hề kháng cự. Hiện ba đối tượng đã được đưa tới căn cứ gần đó để thẩm vấn. (TTX/THX)
8. Israel đã hoàn thành một cuộc tập trận lớn tại vùng Tel Aviv với nội dung diễn tập cứu hộ, cứu nạn trong trường hợp bị tấn công bởi tên lửa thông thường và hạt nhân. Theo quan chức quân đội Israel, cảnh sát, lính cứu hỏa cơ quan khẩn cấp Magen David Adom, cả các binh sĩ dự bị, đơn vị cứu hộ cùng các trung tâm y tế, cứu hộ tại khắp các vùng quanh Tel Aviv cũng tham gia vào đợt tập trận này. Tờ Haaretz cũng công bố một cuộc thống kê về thái độ của người dân Israel đối với một kế hoạch tấn công Iran với kết quả 41% ủng hộ, 39% phản đối và 20% chưa có thái độ cụ thể. (AP)
9. Vụ phá sản mới đây của "người khổng lồ" MF Global đã làm rung chuyển thị trường tài chính Mỹ. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là vụ phá sản lớn thứ 7 về giá trị tài sản trong lịch sử nước này. Trước đó, nước Mỹ đã không ít lần chứng kiến những "cái chết" dữ dội hơn của các công ty lớn. Tuy diễn ra ở các thời điểm khác nhau, với những lý do khác nhau nhưng đây đều là những vụ phá sản cuốn theo số tiền hàng chục tỷ USD.
10. Hội Chữ thập đỏ Colombia cho biết, một vụ lở đất do mưa lớn gây ra ở tây bắc nước này đã khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người khác đang mất tích. Vụ lở đất xảy ra ở thành phố Manizales, bang Caldas, cách thủ đô Bogota 165km về phía tây nam. Các nhân viên cứu hộ của Hội chữ thập đỏ cho biết, họ đã tìm thấy 14 thi thể và khoảng 60 người khác vẫn đang mất tích. Con số thương vong thực tế có thể còn cao hơn. Mưa lớn ở Manizales đêm 5/11 đã gây sạt lở đất, phá hỏng nhiều ngôi nhà trong khu vực. (VOV/AP)

Đình Phương (tổng hợp)