Tin thế giới đọc nhanh cuối ngày 24/02/2012

24/02/2012 20:15
Đình Phương (TH)
(GDVN) - Tin thế giới đọc nhanh cập nhật trên các trang báo điện tử cuối ngày 24/02/2012.
Một người lính Philippines trên một chiếc xe bọc thép ở Midanao. (Nguồn: AFP)
Một người lính Philippines trên một chiếc xe bọc thép ở Midanao. (Nguồn: AFP)

1. Ngày 23/2, khoảng 10 tay súng đã tấn công một trang trại ở làng Tininghalang hẻo lánh trên đảo Mindanao, miền Nam Philippines, làm sáu dân thường thiệt mạng và một số người khác bị thương. Phát ngôn viên quân sự khu vực, Trung tá Randolph Cabangbang cho biết cuộc tấn công nhằm vào người thân của một sỹ quan phụ tá cảnh sát để trả thù vụ cảnh sát tiêu diệt tướng cướp Samang Andi hôm 11/2.(Vietnmplus)

Hiện trường vụ đánh bom ở Bátđa ngày 23/2. Ảnh: AFP/TTXVN
Hiện trường vụ đánh bom ở Bátđa ngày 23/2. Ảnh: AFP/TTXVN

2. Trong một tuyên bố đăng trên trang web riêng tối 23/2, nhóm "Nhà nước Hồi giáo Irắc", nhánh Al-Qaeda ở Irắc, đã nhận là thủ phạm tiến hành một loạt vụ đánh bom và các vụ tấn công khác trong ngày làm hàng chục người thiệt mạng ở thủ đô Bátđa và trên khắp đất nước này. Theo giới phân tích, làn sóng bạo lực đẫm máu tại Irắc trong ngày 23/2 gióng lên hồi chuông báo động mới về tình hình an ninh ở quốc gia vẫn còn rất bất ổn này.(TTXVN/Tin Tức)

Nghị sĩ Chavanond Intarakomalyasut (trái) và Mallika Boonmeetrakul (Ảnh: THE BANGKOK POST)
Nghị sĩ Chavanond Intarakomalyasut (trái) và Mallika Boonmeetrakul (Ảnh: THE BANGKOK POST)

3. Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra hôm nay đã nộp đơn kiện 4 nghị sĩ Đảng Dân chủ vì bôi nhọ danh dự của bà. Bốn nghị sĩ Đảng Dân chủ nói trên bao gồm ông Sirichok Sopha, ông Thepthai Senpong, ông Chavanond Intarakomalyasut và bà Mallika Boonmeetrakul. Những người này đã chỉ trích bà Yingluck bỏ qua một cuộc họp tại quốc hội, thay vào đó tham gia cuộc gặp với một nhóm doanh nhân tại khách sạn Bốn Mùa vào ngày 8/2.(NLĐ)

Kenichi Shinoda, ông trùm đời thứ 6 của Yamaguchi-gumi
Kenichi Shinoda, ông trùm đời thứ 6 của Yamaguchi-gumi

4. Chính quyền Mỹ hôm nay đã quyết định phong tỏa tài sản của băng nhóm mafia Nhật Bản là Yamaguchi-gumi. Bộ tài chính Mỹ cũng cho biết, họ đã phong tỏa tài sản của hai ông trùm băng Yamaguchi-gumi, bao gồm cả nhân vật số một của băng nhóm này, Kenichi Shinoda. Đây là lần tấn công đầu tiên vào các băng nhóm tội phạm có tổ chức, sau khi tổng thống Mỹ ban hành sắc lệnh vào năm ngoái.(Infonet)

Trước ngày kỷ niệm 1 năm xảy ra thảm hoạ kép, giới truyền thông Nhật Bản đã được tận mắt chứng kiến cảnh đổ nát của Nhà máy hạt nhân Fukushima (ảnh: Tân Hoa xã)
Trước ngày kỷ niệm 1 năm xảy ra thảm hoạ kép, giới truyền thông Nhật Bản đã được tận mắt chứng kiến cảnh đổ nát của Nhà máy hạt nhân Fukushima (ảnh: Tân Hoa xã)

5. Chính phủ Nhật Bản đã mời các chuyên gia của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) đến nước này để góp ý kiến cho bản báo cáo đánh giá sự cố xảy ra tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1. Theo nhận định, phía Nhật Bản sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi hóc búa từ các chuyên gia IAEA. Ý kiến của các chuyên gia IAEA sẽ được tổng hợp giúp Nhật Bản hoàn thành Bản báo cáo cuối cùng về sự cố xảy ra tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.(VOV)

Cuộc tập trận của Iran tại căn cứ quân sự Tharallah. Ảnh: Press TV.
Cuộc tập trận của Iran tại căn cứ quân sự Tharallah. Ảnh: Press TV.

6. Đơn vị Phòng không Iran ngày 23/2 đã bắn rơi một máy bay tàng hình không người lái UAV (được cho là của “kẻ thù”), kết thúc đợt tập trận kéo dài bốn ngày tại miền nam nước này. Chiếc máy bay tàng hình không người lái được xác định là đã vi phạm vào không phận hoạt động của mạng lưới phòng không Iran. Ngay khi phát hiện có sự xuất hiện của “kẻ lạ”, hệ thống tên lửa của Iran đã thực hiện nhiệm vụ tiêu diệt.(Tiền Phong)

Đặc phái viên Mỹ phụ trách về chính sách với Triều Tiên Glyn Davies phát biểu trong cuộc họp báo trước đàm phán. (Nguồn: THX/TTXVN)
Đặc phái viên Mỹ phụ trách về chính sách với Triều Tiên Glyn Davies phát biểu trong cuộc họp báo trước đàm phán. (Nguồn: THX/TTXVN)

7. Ngày 24/2, Mỹ và Triều Tiên đã kết thúc hai ngày đàm phán và Đặc phái viên Mỹ phụ trách về chính sách với Triều Tiên Glyn Davies thông báo "đạt được một chút tiến triển" để tiến tới nối lại các cuộc đàm phán sáu bên nhằm chấm dứt tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Đồng thời, Ông cũng hối thúc Bình Nhưỡng cải thiện quan hệ với Hàn Quốc và giải quyết vấn đề bắt cóc các công dân Nhật Bản trong thời gian trước đây.(Vietnamplus)

Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Kevin Rudd quyết giành phiếu với Thủ tướng Julia Gilad (Ảnh: The Australia)
Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Kevin Rudd quyết giành phiếu với Thủ tướng Julia Gilad (Ảnh: The Australia)

8. Cựu Bộ trưởng Ngoại giao Australia Kevin Rudd hôm nay cho biết, ông sẽ giành phiếu bầu vào vị trí lãnh đạo Công đảng với đương kim thủ tướng Julia Gillard. Còn bà Gillard nói rằng cuộc bỏ phiếu vào ngày thứ Hai tới là nỗ lực hạ gục tham vọng lãnh đạo Công đảng của ông Rudd. Đồng thời, Bà Julia Gillard buộc tội ông Rudd là người đã làm cho Chính phủ trở nên bất ổn và hỗn loạn. Tháng 6/2010, trong một cuộc đảo chính nội bộ đảng, bà Gillard đã đánh bật ông Rudd khỏi vị trí Thủ tướng Australia. (VOV)

Binh sĩ Ấn Độ (phải) và Trung Quốc tại biên giới hai nước - Ảnh: AFP
Binh sĩ Ấn Độ (phải) và Trung Quốc tại biên giới hai nước - Ảnh: AFP

9. Một quan chức cấp cao Ấn Độ hôm nay cho biết, nước này hoàn toàn có khả năng bảo vệ quyền lợi quốc gia ở khu vực đang tranh chấp với Trung Quốc. Và khẳng định sẽ tăng cường năng lực phòng thủ hơn nữa tại khu vực biên giới, đồng thời thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở những khu vực tranh chấp này. (Thanh niên)

Đình Phương (TH)