Tin thế giới đọc nhanh sáng 14/10/2011

14/10/2011 10:07
M.Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Hàn-Mỹ đồng tình với đàm phán sáu bên; EU chúc mừng Slovakia thông qua EFSF; lãnh đạo cấp cao Haqqani bị giết...là những tin nóng nhất trong ngày
1. Lực lượng an ninh Syria đã bắt giữ 95 đối tượng bị truy nã tại thành phố Homs ở miền Trung, thu giữ một số lượng lớn vũ khí, đạn được, máy ảnh kỹ thuật số và các thiết bị thu phát vệ tinh. Lực lượng an ninh phát hiện nhiều điểm cất giấu chất nổ, một ôtô đã gài mìn, một ôtô khác chở đạn súng phóng lựu và súng trường tự động tại quận Al-Bayadha ở Homs. Các cuộc biểu tình chống Tổng thống Bashar Al Assad đã bùng phát tại Syria từ hồi tháng Ba, đẩy nước này rơi vào bất ổn nghiêm trọng. (AFP)
2. Phát biểu tại cuộc họp của các quan chức chính phủ cấp cao và các nhà lãnh đạo của Đảng Đại hội Nhân dân toàn quốc (GPC), Phó Tổng thống Yemen Abd-Rabbu Mansour Hadi cho biết chính phủ của ông đã sẵn sàng để bảo vệ các quyền hiến pháp của Tổng thống Ali Abdullah Saleh chống lại bất kỳ sự can thiệp nào của Liên Hợp Quốc. Tuyên bố của ông Hadi đưa ra trước các cuộc thảo luận về khủng hoảng Yemen tại Hội đồng Bảo an LHQ lên kế hoạch về một nghị quyết buộc Tổng thống Saleh thực hiện trao đổi quyền lực và từ chức. (Xinhua)
3. Cảnh sát Thụy Điển đã phải sơ tán một phần tòa nhà chính phủ nước này, nơi có văn phòng của Thủ tướng Fredrik Reinfeldt ở thủ đô Stockholm, sau khi phát hiện một gói đồ khả nghi được gửi tới đây. Cảnh sát đã được phái tới tòa nhà chính phủ sau khi các nhân viên kiểm tra nghi ngờ gói đồ "có vấn đề." Khu vực xung quanh tòa nhà cũng bị phong tỏa. Đội rà phá bom sau đó cũng được cử tới hiện trường để điều tra. (Reuters)
4. Mỹ đã lên tiếng phản đối "mọi nỗ lực hợp pháp hóa" các khu định cư trên đất của Palestine, sau khi Israel thành lập một ủy ban chịu trách nhiệm thực hiện việc hợp pháp hóa các khu định cư. Mỹ cho rằng những động thái của Israel nhằm hợp pháp hóa các khu định cư không có lợi cho những nỗ lực hòa bình và trái ngược với những cam kết và nghĩa vụ của Israel. Quyết định này được cho là xuất phát từ sức ép vận động của những người định cư và các nhà hoạt động thuộc cánh hữu sau việc phá bỏ ba công trình xây dựng ở khu vực Migron gần Ramallah đầu tháng Chín vừa qua. (AFP)
5. Hàn Quốc và Mỹ đã cùng đồng tình cho rằng các cuộc đàm phán sáu bên là một phương pháp hiệu quả để đạt được sự tiến bộ trong việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết trong một phiên họp chung của Quốc hội Mỹ. Các cuộc đàm phán sáu bên bao gồm Trung Quốc, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, Mỹ, Hàn Quốc, Nga và Nhật Bản, được bắt đầu vào tháng 8 năm 2003. Sáu vòng đàm phán đã được tổ chức trước khi bị đình trệ vào tháng 12 năm 2008, và CHDCND Triều Tiên đã từ bỏ đàm phán vào năm 2009. (Xinhua)
6. Văn phòng công tố Pháp đã tuyên bố ngừng điều tra cáo buộc quấy tối tình dục đối với cựu Tổng giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế Dominique Strauss-Kahn. Ngày 13/9, ông Kahn bị cảnh sát Pháp thẩm vấn về cáo buộc cưỡng hiếp nữ văn sĩ 32 tuổi Tristane Banon trong một cuộc phỏng vấn ở Paris năm 2003. Tuy nhiên, theo thông báo từ văn phòng công tố, vụ án được dỡ bỏ do thiếu bằng chứng thuyết phục và xảy ra đã quá lâu. Theo các cuộc thăm dò dư luận cho thấy, hầu hết người dân Pháp đều không muốn ông Strauss-Kahn trở lại chính trường nước này. (Reuters)
7. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Herman Van Rompy và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jose Manuel Barroso đã ban hành một tuyên bố chung chúc mừng Quốc hội Slovakia đã quyết định thông qua kế hoạch giải cứu đồng tiền euro bằng việc mở rộng quyền lực của Quỹ ổn định tài chính châu Âu (EFSF). Trong vòng đầu tiên của cuộc bỏ phiếu tại đây vào ngày 11/10, dự luật này đã bị từ chối. Hiện Slovakia là nước cuối cùng trong khu vực đồng tiền chung euro phê chuẩn mở rộng cứu trợ. (Xinhua)
8. Hội đồng thành phố Harrisburg - thủ phủ bang Pennsylvania (Mỹ) - đã nộp đơn xin phá sản sau khi biểu quyết. Với dân số khoảng 50.000 người, Harrisburg đang đối mặt với khoản nợ 300 triệu USD và Hội đồng thành phố đã đưa ra quyết định trên khi cơ quan lập pháp bang xem xét việc tiếp quản thành phố và thực hiện một kế hoạch giải cứu. Tuy nhiên, thị trưởng Linda Thompson đã phản đối động thái này vì nghi ngờ tính hợp pháp của cuộc biểu quyết trên. (BBC)
9. Một máy bay chở khách Dash-8 của Hãng hàng không Papua New Guinea đã gặp nạn gần bờ biển, tại khu vực miền Bắc nước này, làm nhiều người thiệt mạng. Nguồn tin cho biết khi tai nạn xảy ra trên máy bay có 32 hành khách và phi hành đoàn, tuy nhiên, theo con số chưa được kiểm chứng, chỉ có bốn người sống sót. Chiếc máy bay xấu số gặp nạn khi đang thực hiện hành trình bay từ thành phố Lae tới khu vực Madang và chỉ còn cách điểm đến 20km. Cũng theo nguồn tin này, thời tiết xấu có thể là nguyên nhân khiến máy bay rơi. (AFP)
10. Janbaz Zadran, một nhà lãnh đạo hàng đầu của mạng lưới Haqqani đã bị giết chết tại Shah Miram phía bắc thành phố Waziristan, Pakistan, một quan chức Mỹ giấu tên cho biết. Zadran bị cáo buộc đã tổ chức các hoạt động của mạng lưới Haqqani tấn công vào quân đội nước ngoài ở Kabul và đông nam Afghanistan. Trước đó, Mỹ đã yêu cầu Pakistan cắt đứt quan hệ với các nhóm chiến binh, bao gồm cả mạng lưới Haqqani bị cáo buộc về các cuộc tấn công vào đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan. Phía Pakistan đã bác bỏ lời buộc tội, và quan hệ giữa hai nước hiện đang mức rất thấp và căng thẳng. (Xinhua)
M.Phương (Tổng hợp)