Tin thế giới đọc nhanh trưa 11/01/2012

11/01/2012 11:43
Đình Phương (Tổng hợp)
(GDVN) - Đội tàu chiến Nga rời cảng Syria; Bà Tymoshenko bị choáng do dùng thuốc trong tù; Anh dành 33 tỷ bảng xây hệ thống đường sắt cao tốc .....
1. Thủ lĩnh đối lập ở Myanmar, bà Aung San Suu Kyi hôm nay đã xác nhận sẽ ra tranh cử một ghế trong quốc hội trong các cuộc bầu cử bổ sung vào tháng 4 tới. Theo giới chuyên môn Myanmar, việc bà Suu Kyi ra tranh cử sẽ làm tăng thêm sức mạnh và ý nghĩa trong các cuộc bầu cử bổ sung sắp tới.(Thanh niên/AFP)
2. Một nguồn tin thân cận với cựu Thủ tướng Ukraina Yulia Tymoshenko cho biết bà này đã bị choáng sau khi uống một số loại thuốc do các bác sĩ trong tù kê cho. Vụ việc này xảy ra hôm 6/1 vừa qua sau khi bà Tymoshenko được các bác sĩ trong tù kê cho một số loại thuốc uống để chữa bệnh cảm cúm.(Vietnamplus)
3. Ngày 10/1, Trung tâm Nghiên cứu dư luận xã hội toàn Nga (VTsIOM) công bố cuộc thăm dò dân chúng cho thấy, đương kim Thủ tướng Vladimir Putin được công nhận là nhà chính trị của năm 2011. Ở vị trí thứ 2 là đương kim Tổng thống Nga Medvedev và  đứng vị trí thứ 3 là Chủ tịch Đảng Tự do Dân chủ Nga Vladimir Girinovski.(VOV)
4. Hôm qua (10/01), một đội tàu chiến Nga do tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov dẫn đầu đã rời cảng Tartus của Syria sau chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Bộ Quốc phòng Nga cho rằng mục đích chuyến thăm cảng Tartus là để bổ sung các nguồn tiếp tế thực phẩm và nước uống trong suốt sứ mệnh huấn luyện kéo dài của lực lượng đặc nhiệm hải quân Nga ở Đại Tây Dương và Địa Trung Hải, chứ không hề có động cơ nào khác.(Thanh niên)
5. Cảnh sát Panama sáng nay vừa thu giữ 248 kg côcain trên chiếc tàu thủy đậu tại Punta Chame, thuộc vùng biển của Panama ở Thái Bình Dương. Hai người mang quốc tịch Côlômbia đã bị bắt giữ trong vụ vận chuyển ma túy trái phép này. (TTX/Tin tức)
6. Ngày 10/1, Nhật Bản và Mỹ đã nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ để giải quyết các vấn đề liên quan đến Triều Tiên cùng các vấn đề khác. Tuy nhiên, hai bên cần phải cân nhắc những điều có thể làm và không nên làm trong bối cảnh chưa rõ liệu nhà lãnh đạo mới của Triều Tiên Kim Jong-Un có theo đuổi các chính sách của cha hay không.(Vietnamplus)
7. Ba ngư dân Hàn Quốc đã mất tích trong khi 37 người khác đã được cứu sống vào sáng nay (11/1), sau khi tàu cá của họ phát cháy dữ dội ở Nam Thái Bình Dương. Trung tâm phối hợp cứu nạn New Zealand cho biết, tàu Jung Woo 2 đã phát tín hiệu khẩn cấp vào sáng sớm nay và hai tàu cá gần đó đã đến cứu hộ. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.(Thanh niên/AP)
8. Chính phủ Anh hôm qua đã thông qua khoản ngân sách chi cho hệ thống đường sắt cao tốc, vốn sẽ nối thủ đô London với các thành phố ở miền Trung và miền Bắc nước này. Hệ thống đường sắt cao tốc HS2 sẽ được xây dựng hai làn và dự kiến sẽ được hoàn thành vào năm 2026, với tổng chi phí đầu tư lên tới 32,7 tỷ bảng.(Vietnamplus)
Đình Phương (Tổng hợp)