Chiến binh Hezbollah. |
Phát biểu tại lễ kỷ niệm Ngày Quân đội Li-băng, ông Sleiman cho rằng nước này cần phải "xem xét lại chiến lược quốc phòng quốc gia, đặc biệt sau khi các chiến binh (Hezbollah) vượt ra ngoài biên giới Li-băng" và "đã đến lúc chính phủ phải nắm giữ quyền lực cơ bản và là người quyết định sử dụng vũ lực".
Trong khi đó, các nhà lãnh đạo đối lập của Li-băng cũng thống nhất về một chiến lược phòng thủ mà Hezbollah được tích hợp vào quân đội để bảo vệ nước này khỏi mối đe dọa Israel.
Ông Sleiman cho biết, quân đội Li-băng có đủ khả năng để bảo vệ đất nước và cho biết sự hiện diện của các vũ khí bất hợp pháp và quân kháng chiến Hezbollah đã ngăn cản nhiệm vụ bảo vệ đất nước của họ.
Hezbollah được tham gia sâu vào cuộc xung đột Syria, gửi các chiến binh tới hỗ trợ quân đội trung thành với Tổng thống Bashar Assad trong cuộc chiến chống lại phe nổi dậy.
Trong tháng 6, ông Sleiman cũng đã kêu gọi Hezbollah ngừng tham chiến tại Syria trở về nước vì cho rằng điều đó sẽ giúp Li-băng tránh bị lôi kéo vào một cuộc xung đột mới.
- Quần đảo Trường Sa sẽ trở thành chiến trường Trung Quốc - Mỹ?
- Thành Homs thất thủ, phiến quân bỏ chạy, quân Assad tấn công Aleppo
- Đại tá Trung Quốc: Biến máy bay P-3C Mỹ ở Biển Đông thành bia đỡ đạn
- Video: Quân chính phủ Syria tấn công dồn dập tái chiếm thành Homs
- Quân Assad nghiền nát thành trì phiến quân Syria sau 2 năm vây hãm
- Mặt trận phía Tây Aleppo giao tranh ác liệt, phe Assad thiệt hại nặng
- Philippines di chuyển "thùng thuốc súng" ra Biển Đông nhằm vào TQ?!
- Báo TQ đánh lận con đen: Vụ kiện Philippines là nhiệm vụ bất khả thi
- Tập Cận Bình: Chủ quyền thuộc Trung Quốc, gác tranh chấp cùng hợp tác
- Phiến quân Syria thất thủ Khalidiya do thiếu vũ khí
Nguyễn Hường (nguồn Daily Star)