Triều Tiên bình luận 3 phương án của Mỹ, ông Duterte chỉ trích ông Kim Jong-un

03/08/2017 07:03
Hồng Thủy
(GDVN) - Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Tư đã chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên là "kẻ ngốc" và dùng từ khiếm nhã gọi ông Kim Jong-un.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA ngày 2/8 dẫn lời người phát ngôn Ủy ban Hòa bình châu Á - Thái Bình Dương bình luận những phản ứng của Hoa Kỳ với vụ thử tên lửa hôm 28/7, đồng thời tiếp tục đe dọa Mỹ. [1]

Triều Tiên tung võ miệng, Hoa Kỳ thử tên lửa

Đại diện của Bình Nhưỡng nói:

"Một số quan chức cấp cao Hoa Kỳ liên tục đưa ra những kế hoạch bất chấp hậu quả, nào là "lựa chọn quân sự", nào là "chuẩn bị cho hành động bí mật", nào là "thay đổi chính quyền (Triều Tiên)".

Vị này cho rằng, dân Triều Tiên đã từng trải qua chiến tranh tàn khốc, nên bằng mọi giá phải xây dựng khả năng phòng thủ quốc gia, đó là lựa chọn chiến lược không ai xoay chuyển được.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các cộng sự, ảnh: KCNA/Reuters.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và các cộng sự, ảnh: KCNA/Reuters.

Mỹ nên thận trọng với những phát biểu cực đoan và đe dọa trừng phạt, nó chỉ làm cho dân Triều Tiên "thêm phấn chấn". Bình Nhưỡng nhắc lại, "dã tâm của Mỹ tước vũ khí hạt nhân Triều Tiên" chỉ là ảo tưởng.

Triều Tiên đưa ra cho Washington 2 lựa chọn: hoặc thừa nhận nước này là "cường quốc hạt nhân" và cường quốc quân sự hàng đầu thế giới, thay đổi chính sách với Bình Nhưỡng để đảm bảo an toàn cho lãnh thổ Hoa Kỳ; 

Hoặc Triều Tiên sẽ "chiến đấu tới cùng" và có thể dẫn đến tham họa hạt nhân chưa từng có. Ngoài ra, Mỹ không có lựa chọn nào khác. [1]

The Straits Times, Singapore ngày 2/8 đưa tin, chỉ vài ngày sau khi  Triều Tiên phóng tên lửa liên lục địa, quân đội Mỹ cũng tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo lục địa ngày 2/8.

Vụ phóng tên lửa diễn ra tại căn cứ không quân Vandenberg ở California.

Thông thường những vụ thử tên lửa đạn đạo liên lục địa được Mỹ lên kế hoạch từ trước vài tuần, hoặc vài tháng, nhưng lần này nó diễn ra sau vụ thử tên lửa của Triều Tiên.

Bộ Tư lệnh không lực toàn cầu Hoa Kỳ tuyên bố:

"Mặc dù đây không phải là phản ứng với các hành động gần đây của Triều Tiên, vụ thử nghiệm này cho thấy tên lửa (có thể mang đầu đạn hạt nhân) của Hoa Kỳ là an toàn, hiệu quả, sẵn sàng phát hiện, ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Mỹ và đồng minh".

Tên lửa Minuteman III được phóng lúc 2 giờ sáng giờ địa phương California, tức 5 giờ sáng thứ Tư giờ Singapore, nó bay khoảng 4.200 dặm (tương đương 6,7 ngàn km) về phía Kwajalein thuộc quần đảo Marshall.

Triều Tiên bình luận 3 phương án của Mỹ, ông Duterte chỉ trích ông Kim Jong-un ảnh 2

Donald Trump muốn đánh Triều Tiên, Rex Tilleson thích đàm phán với Bình Nhưỡng?

Nhiều thập kỷ sau Chiến tranh Lạnh, Hoa Kỳ vẫn còn hàng trăm quả tên lửa liên lục địa Minuteman III.

Trong 20 năm tới, không quân Hoa Kỳ sẽ thay thế toàn bộ số tên lửa Minuteman III bằng loại tên lửa chiến lược mới GBSD (Ground Based Stratment Deterrent). [2]

Mặc dù ngày 28/7 Triều Tiên phóng thành công tên lửa Hwasong-14 vào ban đêm và tuyên bố khả năng tấn công "đáng ngạc nhiên" của nó, tình báo quân đội Mỹ đã theo dõi và phát hiện ra vụ phóng này ít nhất 4 giờ trước khi tên lửa Triều Tiên rời bệ phóng. [3]

Vụ phóng tên lửa liên lục địa đầu tiên của Bình Nhưỡng hôm 4/7 tình báo Hoa Kỳ cũng đã phát hiện được từ trước. [4]

Thực tế là Hoa Kỳ có thể biết trước các vụ phóng tên lửa của Triều Tiên là một tin tốt lành, nhưng điều này có thể tiếp tục kéo dài trong thời gian tới hay không thì chưa thể biết.

Bởi theo The Atlantic ngày 3/8, Bình Nhưỡng có thể triển khai các tên lửa liên lục địa di động từ những căn cứ mà Mỹ chưa từng biết đến. [5]

Tổng thống Philippines chỉ trích ông Kim Jong-un, Manila sắp tổ chức hội nghị về vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng

The Straits Times ngày 2/8 đưa tin, Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte hôm thứ Tư đã chỉ trích nhà lãnh đạo Triều Tiên là "kẻ ngốc" và dùng từ khiếm nhã gọi ông Kim Jong-un, như những gì đã từng nói về cựu Tổng thống Barack Obama.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày trước khi Manila tổ chức một cuộc họp quốc tế nhằm giải quyết một số vấn đề về vụ Triều Tiên thử tên lửa đạn đạo liên lục địa, với sự tham dự của Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson.

Ông chủ Điện Manacanang cảnh báo trong một cuộc họp với các quan chức thuế Philippines:

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ảnh: Reuters / The Straits Times.
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte, ảnh: Reuters / The Straits Times.

"Nếu ông ta (Kim Jong-un) phạm sai lầm, Đông Á sẽ trở thành vùng đất chết khi chiến tranh hạt nhân nổ ra.

Tôi sẽ cho bạn biết, một cuộc đối đầu xảy ra ở đây, ô nhiễm phóng xạ làm mất các nguồn lực.

Tôi không biết những gì sẽ xảy ra với chúng ta."

Năm nay ông Rodrigo Duterte là Chủ tịch luân phiên ASEAN.

Thứ Hai tuần tới, Ngoại trưởng Philippines sẽ chủ trì Diễn đàn khu vực ASEEAN với 27 quốc gia tham dự, bao gồm cả Australia, Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản, Nga, 2 miền Triều Tiên và Hoa Kỳ. [6]

Tài liệu tham khảo:

[1]http://kcna.kp/kcna.user.article.retrieveNewsViewInfoList.kcmsf#this

[2]http://www.straitstimes.com/world/united-states/us-successfully-tests-icbm-following-north-korea-missile-launch

[3]http://thediplomat.com/2017/08/what-the-us-knew-about-north-koreas-second-icbm-launch-before-it-happened/

[4]http://thediplomat.com/2017/07/why-is-russia-denying-that-north-korea-launched-an-icbm/

[5]https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/08/north-korea-second-missile-test/535737/

[6]http://www.straitstimes.com/asia/se-asia/philippine-president-rodrigo-duterte-calls-north-koreas-kim-jong-un-a-fool-over-nuclear

Hồng Thủy