Triều Tiên: Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe là "một tên điên quân phiệt"

13/01/2014 07:05
Hồng Thủy
(GDVN) - "Những gì Shinzo Abe nói là những vụ nổ nguy hiểm đã đưa ra ánh sáng bộ mặt thật của một tên điên quân phiệt", xã luận tờ Rodong Sinmun cáo buộc.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ảnh: Bưu điện Hoa Nam/AP.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, ảnh: Bưu điện Hoa Nam/AP.

Bưu điện Hoa Nam ngày 12/1 đưa tin, Bắc Triều Tiên hôm qua đã công khai buộc tội Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe "xét lại hiến pháp hòa bình sau Thế chiến 2" và gọi ông Shinzo Abe là "một tên điên quân phiệt".

Trong thông điệp năm mới, Thủ tướng Shinzo Abe nói hiến pháp Nhật Bản hiện nay làm hạn chế khả năng phòng vệ có thể được sửa đổi vào năm 2020. Thông điệp được đưa ra ngay sau chuyến thăm ngôi đền Yasukuni khiến Trung Quốc và Hàn Quốc đùng đùng nổi giận.

Bắc Kinh và Seoul đều xem đền Yasukuni là một lời nhắc nhở của thời kỳ chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược các nước Đông Á và coi đó là biểu tượng của sự thiếu ăn năn đối với lịch sử của người Nhật Bản.

Chuyến thăm Yasukuni của ông Shinzo Abe hôm 26/12 năm ngoái cũng kích động sự tức giận từ Bắc Triều Tiên khi Bình Nhưỡng gọi đó là "hành vi thiếu thận trọng" có thể "đẩy Nhật Bản vào chỗ tự hủy diệt".

Cơ quan ngôn luận của đảng Lao động Triều Tiên Rodong Sinmun hôm qua chỉ trích thông điệp của Thủ tướng Shinzo Abe và nói rằng nhà lãnh đạo Nhật Bản này nên "tự xử".

"Những gì Shinzo Abe nói là những vụ nổ nguy hiểm đã đưa ra ánh sáng bộ mặt thật của một tên điên quân phiệt", xã luận tờ Rodong Sinmun cáo buộc Thủ tướng Nhật Bản đang tìm cách quay lại thời kỳ đế quốc Nhật Bản thống trị châu Á.

"Nếu các lực lượng cầm quyền hiện tại của Nhật Bản thậm chí còn một mảy may suy nghĩ hợp lý thì họ nên đối mặt với thực tế và tự xử chính mình", Bình Nhưỡng kêu gọi.

Hồng Thủy