Đánh giá của Tình báo Mỹ:

Trung Quốc chưa có quá 50 quả tên lửa xuyên lục địa có thể vươn tới Mỹ

06/05/2013 10:53
Đông Bình
(GDVN) - Trong số đó, có chưa tới 50 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể vươn tới lãnh thổ Mỹ, xu hướng tăng số lượng của TQ đã ổn định.
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31A, Lực lượng Pháo binh 2 Trung Quốc
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31A, Lực lượng Pháo binh 2 Trung Quốc

Ngày 30/4 vừa qua, trang mạng tin tức tổ hợp công nghiệp quân sự Nga dẫn lời Trung tướng Michael Flynn, Giám đốc Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ vừa cho biết, sự tăng trưởng số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc đã có xu hướng "ổn định".

Hiện nay, kho vũ khí hạt nhân của Trung Quốc có 50-75 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, trong đó có kiểu phóng giếng CSS-4 (Đông Phong-5), kiểu phóng cơ động CSS-10 Mod 1 (Đông Phong-31) và CSS-10 Mod 2 (Đông Phong-31A) và số lượng nhỏ CSS-3 (Đông Phong-4).

Năm 2012 và năm 2011, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng dự đoán tương tự như vậy, tức là Trung Quốc sở hữu 50-75 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, cao hơn một chút so với dự đoán năm 2010, khoảng 55-65 quả.

Con số này tăng lên xuất phát từ việc Trung Quốc bắt đầu triển khai tên lửa đạn đạo xuyên lục địa trong thời gian từ năm 2006-2008. Nhưng, 3 năm qua, theo dự đoán của Mỹ, số lượng bình quân tên lửa đạn đạo xuyên lục địa của Trung Quốc không tăng lên, luôn ổn định ở mức 63 quả.

Căn cứ vào số liệu của Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ, trong số 50-75 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hiện có của Quân đội Trung Quốc có không đến 50 quả tên lửa có thể tấn công lãnh thổ Mỹ, trong đó có khoảng 20 quả tên lửa Đông Phong-5A (DF-5A). Điều này có nghĩa là, từ khi bắt đầu triển khai đến nay, số lượng tên lửa mới Đông Phong-31 (DF-31) còn chưa đến 30 quả.

Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-5 Trung Quốc
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-5 Trung Quốc

Năm 2011, Bộ Quốc phòng Mỹ không công khai phân biệt cụ thể loại tên lửa của lực lượng tên lửa Trung Quốc, chỉ đưa ra những suy đoán cơ bản, cho rằng số lượng tên lửa Đông Phong-31A (DF-31A) của Trung Quốc khoảng 20 quả, trang bị cho 2-3 lữ đoàn, còn đánh giá chung về tên lửa Đông Phong-4 (DF-4) và Đông Phong-31 là không vươn tới được lãnh  thổ Mỹ.

Năm 2013, Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ đánh giá cho rằng, số lượng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể tấn công lãnh thổ Mỹ có thể tăng gấp đôi trước năm 2025, đạt 100 quả. Còn vào năm 2001, dự đoán của Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) là, đến năm 2015, Trung Quốc sẽ triển khai 75-100 quả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, trước tiên nhằm vào Mỹ.

Trong tình hình số lượng tên lửa đạn đạo của Trung Quốc tăng lên có xu hướng ổn định, sự suy đoán này có thể sẽ không được xác nhận.

Điều đáng quan tâm tương tự là, thời gian biên chế tàu ngầm hạt nhân lắp tên lửa đạn đạo chiến lược mới của Trung Quốc sẽ tiếp tục chậm lại, dự kiến có thể sơ bộ hình thành sức chiến đấu vào năm 2014, chậm 4-7 năm so với thời hạn năm 2007 theo dự đoán của quân đội Mỹ, rõ ràng là bị ảnh hưởng bởi vấn đề tên lửa đạn đạo phóng ngầm Cự Lang-2 (JL-2).

Tên lửa chiến lược DF-4 Trung Quốc
Tên lửa chiến lược DF-4 Trung Quốc
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31 Trung Quốc
Tên lửa đạn đạo xuyên lục địa DF-31 Trung Quốc
Hình ảnh này được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới DF-41 Trung Quốc
Hình ảnh này được cho là tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mới DF-41 Trung Quốc
Trung Quốc tìm cách phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
Trung Quốc tìm cách phát triển tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm
Đông Bình