Trung Quốc tiết lộ về máy bay không người lái tầm cao mới

05/07/2011 00:00
(GDVN) – Liên đoàn chế tạo máy bay của Trung Quốc Chengdu Aircraft Corporation (CAC) ngày 4/7 đã tiết lộ một số thông tin cơ bản về chiếc UAV kiểu mới.

(GDVN) – Liên đoàn chế tạo máy bay của Trung Quốc Chengdu Aircraft Corporation (CAC) ngày 4/7 đã tiết lộ một số thông tin cơ bản về chiếc máy bay không người lái tầm cao mới mang tên Xianlong.

alt
Trung Quốc tiết lộ những thông số cơ bản của dòng máy bay không
người lái tầm cao Xianlong.

Theo thông tin từ CAC cho biết, Xianlong có chiều dài thân 14 m, chiều dài sải cánh 23 m. Máy bay có thể hoạt động ở độ cao 16.700-18.300 m. Trọng lượng khi cất cánh của Xianlong là 7.500 kg, phạm vi hoạt động là 3.800 hải lý.

Xianlong được trang bị hệ thống radar hiện đại công nghệ cao có khả năng làm việc trong phạm vi 480 km. Dự kiến, trong thời gian tới, Xianlong sẽ được tích hợp cả hệ thống điều khiển bằng vệ tinh.

Bên cạnh đó, Xianlong còn có khả năng phát hiện các khu vực mục tiêu được che phủ bằng radar, đồng thời làm luôn chức năng của thiết bị chỉ thị mục tiêu và dẫn đường cho tên lửa đạn đạo đối hạm DF-21D hiện đang có trong biên chế.

Các thông tin khác về loại máy bay không người lái mới này của Trung Quốc vẫn đang được bảo mật. Chỉ biết, xét về tính năng kỹ-chiến thuật thì Xianlong của Trung Quốc không thua kém nhiều so với máy bay không người lái hiện đại RQ-4 Global Hawk của Mỹ.

Bức ảnh mới nhất của Xianlong đã được chính thức cho công bố vào ngày 1/7 vừa qua. Đồng thời, vào thời điểm này Trung Quốc cũng đã kịp trang bị động cơ phản lực cho máy bay.

{iarelatednews articleid='6223,6186,6057,6015,6005,5950,5826,5882,5874,5879,5795,5742,5494,5465,5361,5319'}

Hữu Kỷ - Nhật Minh (Theo Lenta)