Trung Quốc trong 10 năm chế tạo 18 tàu Aegis, bỏ xa Anh, Pháp, Nhật

01/08/2015 08:04
Đông Bình (nguồn báo Hoàn Cầu)
(GDVN) - Tàu chiến mặt nước hải quân chế tạo quy mô lớn như vậy, tốc độ nhanh, trọng tải lớn, rất giống Hải quân Nhật Bản trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Tờ "Hoàn Cầu" Trung Quốc ngày 31 tháng 7 dẫn tờ nguyệt san "Kanwa Defense Review" Canada tháng 8 (xuất bản trước) đăng bài viết "Hải quân Trung Quốc có trọng tải thứ hai thế giới" của Andrei Chang. Sau đây là nội dung bài viết:

Tàu khu trục tên lửa Côn Minh số hiệu 172 Type 052D, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Tàu khu trục tên lửa Côn Minh số hiệu 172 Type 052D, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc

Trung Quốc đang chế tạo tàu chiến mặt nước cỡ lớn lớp 7.000 tấn trở lên với tốc độ chưa từng có. Số lượng tàu khu trục tên lửa Type 052D được đồng thời khởi công chế tạo ở Đại Liên, Thượng Hải trong năm 2015 lên tới 7 chiếc,

cộng với 2 chiếc đã bàn giao (số hiệu 172, 173) và 2 chiếc đang chạy thử trên biển, trong 5 năm ngắn ngủi (từ năm 2010), tổng cộng 11 chiếc Type 052D đã đưa vào hoạt động và đang chế tạo.

Nhà máy đóng tàu Đại Liên cũng sẽ chế tạo một chiếc Type 052D là việc đã lên phương án. Như vậy, số lượng tàu khu trục Type 052D nhìn thấy được đã lên tới 12 chiếc, tổng trọng tải là 84.000 tấn.

Bắt đầu từ năm 2003, đã có 6 tàu khu trục tên lửa Type 052C biên chế cho Hải quân Trung Quốc, 4 chiếc biên chế cho Hạm đội Đông Hải, 2 chiếc biên chế cho Hạm đội Nam Hải, tổng trọng tải 38.400 tấn.

Tàu khu trục Lan Châu số hiệu 170 Type 052C, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Tàu khu trục Lan Châu số hiệu 170 Type 052C, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc

Như vậy, tổng số tàu khu trục Type 052C/D sẽ đạt 18 chiếc, hơn nữa tuổi thọ tàu đều khoảng 10 năm. Tàu chiến mặt nước hải quân chế tạo quy mô lớn như vậy, tốc độ nhanh, trọng tải lớn, rất giống Hải quân Nhật Bản trước Chiến tranh thế giới lần thứ hai.

Ngoài ra, Hạm đội Đông Hải cũng đã biên chế 4 tàu khu trục tên lửa 956E/E kiểu M do Nga chế tạo, lượng giãn nước tối đa 6.700 tấn, tổng trọng tải cũng đã đạt 26.800 tấn.

Một chiếc tàu sân bay Liêu Ninh đã đạt lượng giãn nước 70.000 tấn, Trung Quốc hiện còn chế tạo tàu sân bay nội địa đầu tiên ở Đại Liên, cũng có lượng giãn nước tối đa là 70.000 tấn. Tổng trọng tải đạt 140.000 tấn.

Mười năm qua, Hải quân Trung Quốc cũng đã chế tạo 22 chiếc tàu hộ vệ tên lửa Type 054A, lượng giãn nước tối đa 4.200 tấn, tổng trọng tải đạt 92.400 tấn. 2 chiếc tàu hộ vệ Type 054, mỗi chiếc lượng giãn nước 3.900 tấn, tổng trọng tải 7.800 tấn.

Tàu hộ vệ tên lửa Hoàng Sơn số hiệu 570 Type 054A, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc
Tàu hộ vệ tên lửa Hoàng Sơn số hiệu 570 Type 054A, Hạm đội Nam Hải, Hải quân Trung Quốc

Tổng trọng tải chỉ những tàu chiến mặt nước cỡ lớn, mới nói trên đã cao tới 389.400 tấn, vượt xa hải quân các nước Nhật Bản, Anh, Pháp, Ấn Độ, Nga, trở thành cường quốc trên biển thứ hai có trọng tải tàu chiến mặt nước cỡ lớn chỉ sau Mỹ.

Mặc dù về tổng số tàu Aegis, Hải quân Mỹ vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, tổng số tàu khu trục tên lửa lớp Arleigh Burke lên tới 62 chiếc, nhưng Mỹ chế tạo những tàu chiến này bắt đầu từ năm 1989, đã trải qua 26 năm.

Không đến 10 năm, tàu Aegis của Hải quân Trung Quốc đã lên tới 18 chiếc. Bởi vậy có thể thấy, một khi cần, trước năm 2025 - 2030, Hải quân Trung Quốc có khả năng đưa số lượng tàu chiến mặt nước cỡ lớn trên 7.000 tấn lên 40 chiếc thậm chí nhiều hơn.

Tàu sân bay Liêu Ninh Hải quân Trung Quốc
Tàu sân bay Liêu Ninh Hải quân Trung Quốc
Đông Bình (nguồn báo Hoàn Cầu)