Trường Trung cấp Y – Dược Cộng đồng Hà Nội thông tin về tuyển sinh

26/07/2019 06:39
Nam Dương
(GDVN) - Đại diện trường Trung cấp Y - Dược Cộng đồng Hà Nội đã có phản hồi về hoạt động tuyển sinh, trụ sở chính của trường và liên kết đào tạo.

Ngày 25/07/2019, đại diện Trường Trung cấp Y – Dược Cộng đồng Hà Nội, thầy Thân Mạnh Yến, phó hiệu trưởng nhà trường đã có buổi làm việc với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam tại trụ sở Báo.

Trên tinh thần tuân thủ luật báo chí, thông tin khách quan và trung thực, Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải những nội dung liên quan đến buổi làm việc này. Cụ thể:

Đại diện Trường Trung cấp Y – Dược Cộng đồng Hà Nội, thầy Thân Mạnh Yến cảm ơn và tiếp thu các vấn đề Báo nêu.

Cung cấp thông tin về những vấn đề tuyển sinh, cơ sở và liên kết đào tạo của trường, thầy Yến cho biết: Hiện nay, trụ sở chính của trường nằm tại địa chỉ 12/2/9A, thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Lý do địa chỉ trong giấy chứng nhận Đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại số nhà 12, ngách 29A, ngõ 2, thôn Đoài, xã Nam Hồng, huyện Đông Anh, Hà Nội là do có sự nhầm lẫn.

Trường Trung cấp Y - Dược Cộng đồng Hà Nội xác nhận địa chỉ trụ sở chính ghi nhầm là do lỗi đánh máy (Ảnh: N.D)
Trường Trung cấp Y - Dược Cộng đồng Hà Nội xác nhận địa chỉ trụ sở chính ghi nhầm là do lỗi đánh máy (Ảnh: N.D)

Về cơ sở đào tạo: Trường Trung cấp Y – Dược Cộng đồng Hà Nội hiện có 3 cơ sở đào tạo, tuyển sinh.

Cơ sở 1: thôn Vĩnh Thanh, xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội, đào tạo 2 chuyên ngành: Y dược và Điều dưỡng.

Cơ sở 2: Cơ sở của Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung tại Bình Phú, Thạch Thất, Hà Nội đào tạo chuyên ngành Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin.

Cơ sở 3: Cơ sở của Trường Đại học Công nghiệp Việt – Hung tại số 16 Hữu Nghị, Xuân Khanh, Sơn Tây, Hà Nội là địa điểm tuyển sinh.

Về liên kết đào tạo: Trường Trung cấp Y-Dược Cộng đồng Hà Nội được Sở Lao động Thương Binh và xã hội cho phép liên kết đào tạo với Đại học Công nghiệp Việt – Hung và khối Giáo dục thường xuyên huyện Đông Anh.

Trường Trung cấp Y - Dược có 3 cơ sở đào tạo và tuyển sinh (Ảnh:N.D)
Trường Trung cấp Y - Dược có 3 cơ sở đào tạo và tuyển sinh (Ảnh:N.D)

Về chương trình học: Thầy Thân Mạnh Yến cho biết, trường đang đào tạo hình thức song bằng.

Bằng trung cấp nghề: Chương trình học 2 năm và được cấp bằng trung cấp bởi trường Trung cấp Y-Dược Cộng đồng Hà Nội.

Bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông: Thí sinh dự thi Trung học Phổ thông Quốc gia và được cấp bằng bởi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội.

Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đánh giá cao việc Nhà trường đã tiếp thu các phản ánh của Báo. Đề nghị nhà trường khi tuyển sinh cần thông tin đầy đủ, chính xác đến học viên, sinh viên, tránh gây hiểu lầm.

Nam Dương