Ukraine sẽ khởi kiện Nga đòi bồi thường vì "gây ra khủng hoảng Crimea"

22/03/2014 07:30
Hồng Thủy
(GDVN) - Kiev ước tính thiệt hại từ khủng hoảng Crimea và hoạt động quốc hữu hóa tài sản tại bán đảo này lên tới hàng trăm tỉ USD.
Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk.
Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseniy Yatsenyuk.

Tân Hoa Xã ngày 22/3 đưa tin, chính quyền Ukraine sẽ kiện Nga ra 1 tổ chức pháp lý quốc tế để tìm kiếm khoản bồi thường cho những "thiệt hại" gây ra bởi cuộc khủng hoảng Crimea.

Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk hôm qua lên tiếng cho biết: "Chúng tôi đang thảo luận nghiêm túc về trách nhiệm tài chính của Nga đối với các sự kiện đang xảy ra tại Crimea".

Theo Yatsenyuk, Kiev ước tính thiệt hại từ khủng hoảng Crimea và hoạt động quốc hữu hóa tài sản tại bán đảo này lên tới hàng trăm tỉ USD.

Đầu tuần này các nhà lãnh đạo Crimea và thành phố Sevastopol đã ký 1 hiệp ước với Tổng thống Vladimir Putin về việc sáp nhập vào lãnh thổ Nga, cho biết sẽ quốc hữu hóa các công ty nhà nước Ukraine và các tài sản, tài nguyên năng lượng nằm trên bán đảo.

Hồng Thủy