Vi phạm đã rõ, Sở xây dựng và huyện Thủy Nguyên có bao che không?

25/09/2019 09:14
LÃ TIẾN
(GDVN) - Hôm nay (25/9), Sở Xây dựng và huyện Thủy Nguyên sẽ báo cáo thành phố Hải Phòng về các vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại xã Hoàng Động.

Như Báo điện tử Giáo dục Việt Nam thông tin, trên địa bàn xã Hoàng Động (huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) có hàng chục trường hợp người dân xây dựng các công trình, nhà ở kiên cố, cao tầng trên đất nông nghiệp.

Các công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp tại địa phương này bắt đầu từ cuối năm 2015 đến nay.

Đặc biệt, có một số công trình nhà ở được xây dựng vào khoảng giữa năm 2019, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện.

Cụ thể, các hộ gồm: bà Bùi Thị Bích Nguyệt, bà Nguyễn Thị Thanh (trú tại thôn 4, xã Hoàng Động); ông Nguyễn Hữu Thuận (thôn Hoàng Pha)…hiện đang xây dựng tường, đổ mái nhà trên đất nông nghiệp.

Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên kiểm tra cụ thể việc xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Hoàng Động (Ảnh: Lã Tiến)
Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạo Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên kiểm tra cụ thể việc xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Hoàng Động (Ảnh: Lã Tiến)

Bên cạnh đó, một số công trình xây dựng trên diện tích đất nông nghiệp tại thôn 3, xã Hoàng Động của ông Bùi Hồng Chinh và ông Lê Quang Huy.

Trên diện tích đất nông nghiệp hơn 1 ha mua lại của người dân, ông Chinh và ông Huy đã xây dựng bể bơi, sân bóng, 2 dãy nhà điều hành, khu công trình phụ và đổ bê tông đường vào khuôn viên…

Tiếp đến, công trình nhà 3 tầng xây dựng kiên cố trên khu đất nông nghiệp phục vụ xây dựng nhà máy nước mini của ông Nguyễn Văn Thịnh, Nguyễn Đình Toàn.

Hộ bà Nguyễn Thị Quyên (ở thôn 6 Hoàng Pha) cũng xây nhà trên đất nông nghiệp từ năm 2018, xây dựng ngay dưới hành lang lưới điện.

Hộ ông Nguyễn Tuấn Anh nhận chuyển nhượng của 2 hộ dân, tự ý san lấp mặt bằng để xây dựng nhà kiên cố kinh doanh vật liệu xây dựng trên diện tích hơn 2.000 m2, vi phạm nghiêm trọng Luật Đê điều.

Chủ tịch xã Hoàng Động và huyện Thủy Nguyên, ai gian dối?
Chủ tịch xã Hoàng Động và huyện Thủy Nguyên, ai gian dối?

Hộ ông Nguyễn Quốc Bảo (ở thôn 5) nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp sát chân đê sông Cấm, diện tích khoảng 1.500 m2, tự ý xây dựng nhà ở kiên cố, quy mô biệt thự, vi phạm nghiêm trọng Luật đê điều, tồn tại từ năm 2015 đến nay…

Sau khi Báo điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh, ngày 20/9/2019, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng đã có công văn số 5810 gửi Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên.

Theo công văn này, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao Sở Xây dựng chủ trì cùng Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên kiểm tra cụ thể những trường hợp xây dựng công trình, nhà ở kiên cố, cao tầng trên đất nông nghiệp tại xã Hoàng Động.

Sau đó đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 25/9 và trả lời cơ quan báo chí theo quy định.

Như vậy, trong ngày hôm nay (25/9), Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân huyện Thủy Nguyên sẽ có báo cáo cụ thể sau khi kiểm tra, xác minh những trường hợp xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Những ngôi nhà kiên cố kiểu biệt thự mái Thái ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Hoàng Động (Ảnh: Lã Tiến)
Những ngôi nhà kiên cố kiểu biệt thự mái Thái ngang nhiên xây dựng trên đất nông nghiệp tại xã Hoàng Động (Ảnh: Lã Tiến)

Tuy nhiên, dư luận tại xã Hoàng Động đang nghi ngờ rằng, những vi phạm đã rõ như ban ngày, liệu các cơ quan được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng giao nhiệm vụ có làm khách quan, công tâm?

Hơn nữa, người dân địa phương cũng cho biết, những vi phạm xây dựng trái phép tại xã Hoàng Động đều phát sinh trong thời điểm ông Nguyễn Duy Hoàng làm Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã này.

Điều đáng nói, ông Nguyễn Duy Hoàng lại là em rể của ông Nguyễn Văn Cao, Giám đốc Sở Nội vụ Hải Phòng (trước ngày 1/8/2019, ông Cao là Bí thư Huyện ủy Thủy Nguyên).

Người dân địa phương nghi ngờ, chính vì có “ô dù” to trên huyện nên ông Nguyễn Duy Hoàng mặc sức lộng hành, bất chấp pháp luật và có dấu hiệu “bao kê” cho những sai phạm tại địa phương.

Chính vì vậy, người dân xã Hoàng Động cần câu trả lời rõ ràng từ Sở Xâ dựng và chính quyền huyện Thủy Nguyên; nếu phát hiện sai phạm cần có biện pháp xử lý kịp thời và xem xét trách nhiệm của những tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm.

LÃ TIẾN