Việt Nam và Campuchia tăng cường hợp tác bảo vệ biên giới

02/12/2011 10:21
Theo Báo Biên Phòng
BĐBP Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Campuchia tăng cường hợp tác bảo vệ biên giới.
Từ ngày 25 đến 30-11-2011, đoàn đại biểu cao cấp Bộ Tư lệnh BĐBP đã sang thăm và làm việc với Bộ Tư lệnh Lục quân quân đội hoàng gia và Tổng cục công an quốc gia Cam-pu-chia (CPC).

Đoàn gồm có:Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP, làm trưởng đoàn; Trung tướng Võ Trọng Việt, Chính ủy BĐBP; Thiếu tướng Nguyễn Phước Lợi, Phó tư lệnh BĐBP và thủ trưởng các cục, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy BĐBP các tỉnh có chung đường biên giới Việt Nam-CPC.

Tại buổi hội đàm với Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia, Thống tướng Miết Sô Phia, Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân – quân đội Hoàng gia Campuchia đánh giá:

 “Trong năm 2011, chúng ta rất tự hào với sự phát triển tốt đẹp quan hệ hữu nghị giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.Quan hệ giữa Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân đội Việt Nam nói chung, với Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam nói riêng và quan hệ giữa các tỉnh có chung đường biên giới ngày càng được ủng cố, mở rộng, thân thiết. BĐBP Việt Nam đã chủ động giúp các đơn vị bảo vệ biên giới của Campuchia về công tác huấn luyện; xây dựng doanh trại, văn phòng liên lạc tại biên giới, và tổ chức khám chữa bệnh,…”.

Bộ Tư lệnh Lục quân Campuchia đề nghị Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam tiếp tục huấn luyện kỹ năng chuyên môn cho lực lượng bảo vệ biên giới dưới hai hình thức: Campuchia gửi học viên đi đào tạo và học tập tại các trường của biên phòng Việt Nam, hoặc BĐBP Việt Nam cử giảng viên sang huấn luyện đào tạo cho học viên tại Campuchia.

Tại cuộc Hội đàm giữa Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam và Tổng cục Công an quốc gia CPC, Thống tướng Nethi Savoeun, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia nói: “Lực lượng BĐBP Việt Nam và công an bảo vệ biên giới Campuchia đã phối hợp tích cực trong việc ngăn chặn và trấn áp tội phạm hình sự xảy ra ở khu vực địa bàn hai bên biên giới.

Cùng nhau tuần tra kiểm soát tình hình chung  dọc tuyến biên giới và gặp gỡ nhau theo định kỳ, giải quyết những vấn đề phát sinh hàng ngày bằng biện pháp hòa bình. Biên phòng Việt Nam đã lắp đặt được hệ thống điện thoại hữu tuyến cho các đồn công an biên giới bộ của Campuchia và hỗ trợ một số kinh phí, vật tư thiết bị, lương thực thực phẩm và thuốc men cho công an Campuchia”.

Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP Việt Nam phát biểu tại hai buổi hội đàm: “Đề nghị hai bên tổ chức thực hiện nghiêm Hiệp định về quy chế biên giới và các thỏa thuận đã ký giữa Chính phủ hai nước, phối hợp tốt trong quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, đặc biệt những khu vực mà hai bên đang tiến hành phân giới cắm mốc.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giải thích, vận động nhân dân hai bên biên giới nhận thức rõ ý đồ, âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động phá hoại tình đoàn kết hữu nghị của hai nước.

Tăng cường hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trấn cướp có vũ trang, mua bán người, buôn lậu trên biên giới…”.

Thủ tướng Chính phủ CPC Hun Sen đã quyết định tặng Huân chương hữu nghị cho Trung tướng Trần Hoa, Trung tướng Võ Trọng Việt, Thiếu tướng Nguyễn Phước Lợi, Thiếu tướng Trần Đình Dũng,….

Nhân chuyến làm việc này, Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam đã tặng lực lượng công an Campuchia 40 tấn gạo, tặng Cục biên phòng Campuchia 20.000 đô la để mua trang thiết bị văn phòng .

Cũng trong chuyến thăm và làm việc tại Campuchia, đoàn Bộ Tư lệnh BĐBP đã đến thăm và tặng quà Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia, chào xã giao ngài Sar Kheng, Phó Thủ tướng – Bộ trưởng Bộ Nội vụ, lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Thống tướng Pol Sa Ruon, Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia Campuchia.
Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP chào xã giao ngài Sar Kheng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia
Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP chào xã giao ngài Sar Kheng, Phó thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Campuchia
Thống tướng Pol Sa Ruon, Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia CPC tặng quà lưu niệm cho Trung tướng Trần Hoa.
Thống tướng Pol Sa Ruon, Tổng tư lệnh quân đội Hoàng gia CPC tặng quà lưu niệm cho Trung tướng Trần Hoa.
Quang cảnh hội đàm giữa BTL.BĐBP VN với Bộ tư lệnh Lục quân quân đội Hoàng gia CPC.
Quang cảnh hội đàm giữa BTL.BĐBP VN với Bộ tư lệnh Lục quân quân đội Hoàng gia CPC.
Thống tướng Miết Sô Phia, Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân – quân đội Hoàng gia CPC trao Huân chương hữu nghị cho Trung tướng Võ Trọng Việt
Thống tướng Miết Sô Phia, Phó Tổng tư lệnh kiêm Tư lệnh Lục quân – quân đội Hoàng gia CPC trao Huân chương hữu nghị cho Trung tướng Võ Trọng Việt
Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP và Tống tướng Nethi Savoeun, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia CPC ký biên bản hội đàm.
Trung tướng Trần Hoa, Tư lệnh BĐBP và Tống tướng Nethi Savoeun, Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia CPC ký biên bản hội đàm.

Theo Báo Biên Phòng