Xác nạn nhân tâm thần và cháu bé 8 tuổi dưới hố nước sâu

20/04/2012 14:40
Xác nạn nhân này được tìm thấy cùng một cháu bé 8 tuổi ở dưới hố nước sâu gần 3m ở khu vực bờ sông thuộc xóm Cồn (xóm Hến, thuộc thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam).

Trưa 19/4, bà Bùi Thị Bường, mẹ của nạn nhân Trần Văn Hiền (31 tuổi), trú xóm Cồn, thôn Tân Phú, xã Tam Phú, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam cho biết, chiều 18/4, anh Hiền cùng một học sinh tên Trần Văn Vị (8 tuổi), hiện đang học lớp 2 trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân ra bờ sông chơi rồi không thấy trở về.

Bà Bường kể về đứa con của mình
Bà Bường kể về đứa con của mình

Sáng ra mọi người đổ xô đi tìm, khi đến khu vực bờ sông thuộc xóm Cồn (xóm Hến, thuộc thôn Tân Phú) thì phát hiện quần áo, dép của hai nạn nhân trên để trên bờ. Người dân lặn xuống thì phát hiện hai thi thể nạn nhân nằm dưới hố nước sâu gần 3m.

Được biết anh Hiền là bệnh nhân tâm thần, thường bị giữ chặt trong nhà không cho ra ngoài.

Chiều ngày 19/4, gia đình nạn nhân đã đưa thi thể về an táng.

Theo Bùi Hữu Cường (VOV Online)