Tìm ra Hoa khôi sinh viên khu vực miền Bắc năm 2023

19/12/2023 11:09
Bài, ảnh: Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2023 khu vực miền Bắc thuộc về Nguyễn Phương Nguyên. Á khôi 1 là Trịnh Ngọc Trinh và Á khôi 2 là Nguyễn Hải Vân Anh.

Tối ngày 18/12, chung kết cuộc thi "Hoa khôi sinh viên Việt Nam" khu vực miền Bắc năm 2023 đã chính thức diễn ra tại Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp (Hà Nội). Chủ đề của đêm chung kết năm nay là "Vẻ đẹp của sự thông minh".

Cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam chỉ đạo Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên Việt Nam phối hợp với Công ty Cổ phần Tập đoàn FCF tổ chức.

Tham dự đêm chung kết có: Anh Nguyễn Hữu Tú - Ủy viên Ban Chấp hành, Phó trưởng ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Trung ương đoàn; Anh Nguyễn Xuân Thọ - Ủy viên Ban chấp hành, Phó trưởng Ban Thanh niên Công nhân và đô thị Trung ương đoàn.

Ông Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại đêm chung kết khu vực miền Bắc.

Ông Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, Trưởng ban tổ chức cuộc thi phát biểu tại đêm chung kết khu vực miền Bắc.

Ông Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng là Trưởng ban tổ chức cuộc thi.

Đại diện các trường đại học tham dự có: Ông Phạm Hải Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đào tạo cán bộ (Bộ Tài nguyên và Môi trường); Ông Nguyễn Hữu Quang - Thường vụ Đảng ủy - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp, đơn vị tài trợ địa điểm tổ chức cho đêm chung kết.

Cuộc thi năm nay lấy chủ đề “Vẻ đẹp của sự thông minh” là nhằm tôn vinh vẻ đẹp trí tuệ, tài năng và sự tự tin, duyên dáng của nữ sinh viên Việt Nam, quy tụ sự tham gia của hàng nghìn thí sinh. Trong đêm chung kết khu vực miền Bắc có 41 thí sinh tham gia.

Các thí sinh xuất sắc nhất trong đêm thi được tuyển chọn từ vòng casting tổ chức tại 3 khu vực (30/11 - 5/12/2023) - là những thí sinh đầu tiên tham gia tranh tài tại chung kết khu vực được tổ chức ở 3 miền.

Ban tổ chức tặng hoa và chứng nhận cho các thành viên trong Ban Giám khảo cuộc thi.

Ban tổ chức tặng hoa và chứng nhận cho các thành viên trong Ban Giám khảo cuộc thi.

Tại đêm chung kết khu vực, Ban giám khảo cũng đã chọn ra 15 thí sinh xuất sắc nhất của khu vực để tham dự vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023” và công bố top 5 danh hiệu của vòng chung kết khu vực miền Bắc.

Thông qua phần thi ứng xử, Ban giám khảo cũng đã chọn ra 3 thí sinh xuất sắc trong top 5 để trao tặng các danh hiệu cao quý.

Kết quả chung cuộc, Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2023 khu vực miền Bắc đã thuộc về thí sinh Nguyễn Phương Nguyên, sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội.

Danh hiệu Á khôi 1 thuộc về thí sinh Trịnh Ngọc Trinh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội và danh hiệu Á khôi 2 thuộc về Nguyễn Hải Vân Anh, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.

Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao 1 giải "Nữ sinh viên được yêu thích nhất miền Bắc" (thông qua cổng bình chọn) đối với thí sinh Trịnh Huyền Mai, sinh viên Trường Đại học Ngoại thương.

Tân Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2023 khu vực miền Bắc Nguyễn Phương Nguyên

Tân Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2023 khu vực miền Bắc Nguyễn Phương Nguyên

Phát biểu tại đêm chung kết, ông Hoàng Tuấn Việt - Ủy viên đoàn chủ tịch Ủy ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trưởng ban Biên tập Cổng tri thức Thánh Gióng, Trưởng ban tổ chức cuộc thi nhấn mạnh: "Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về đức, trí, thể, mỹ của các sinh viên nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung.

Đồng thời, cổ vũ động viên tinh thần học tập và tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động thiện nguyện.

Với ý nghĩa đó, cuộc thi đã thu hút hơn 1.000 các bạn nữ sinh đang theo học tại hàng trăm trường đại học, cao đẳng, học viện trên cả nước đăng ký tham gia. Sau vòng casting được tổ chức tại 3 khu vực miền Bắc, miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam, Ban giám khảo cũng đã lựa chọn ra những thí sinh xuất sắc để bước vào vòng chung kết khu vực 3 miền tại: Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh".

Ngoài danh hiệu Hoa khôi (đứng giữa), danh hiệu cao quý trong đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2023 khu vực miền Bắc còn trao cho Á khôi 1 Trịnh Ngọc Trinh (bên trái) và Á khôi 2 Nguyễn Hải Vân Anh (bên phải).

Ngoài danh hiệu Hoa khôi (đứng giữa), danh hiệu cao quý trong đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2023 khu vực miền Bắc còn trao cho Á khôi 1 Trịnh Ngọc Trinh (bên trái) và Á khôi 2 Nguyễn Hải Vân Anh (bên phải).

Thông qua đó, vị Trưởng ban tổ chức cuộc thi cũng đã gửi lời cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Ban Bí thư Trung ương đoàn, cảm ơn Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp đã tài trợ địa điểm tổ chức và cảm ơn nhà tài trợ đã luôn đồng hành cùng cuộc thi.

Nhận danh hiệu cao quý trong đêm chung kết, tân Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2023 khu vực miền Bắc Nguyễn Phương Nguyên đã gửi lời cảm ơn đến Ban tổ chức cuộc thi. Đồng thời cảm ơn nhà trường cùng gia đình đã luôn ủng hộ trong suốt quá trình luyện tập.

"Với danh hiệu cao quý này em sẽ có những hành động để nó trở nên ý nghĩa và cao đẹp hơn. Thông qua cuộc thi em cũng gửi đến thông điệp đối với các bạn sinh viên viên trên khắp mọi miền tổ quốc hãy tự tin, nỗ lực với những quyết tâm mà bản thân các bạn đang theo đuổi", tân Hoa khôi sinh viên Việt Nam năm 2023 khu vực miền Bắc Nguyễn Phương Nguyên bày tỏ.

Cơ cấu giải thưởng của vòng chung kết khu vực miền Bắc cuộc thi “Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023” gồm có:

1 giải Hoa khôi sinh viên khu vực miền Bắc: Giải thưởng gồm 15 triệu đồng tiền mặt, vương miện, 5 bộ vải áo dài dành cho mẹ của thí sinh.

1 giải Á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên miền Bắc: Giải thưởng 10 triệu đồng tiền mặt, 3 bộ vải áo dài dành cho mẹ của thí sinh.

1 giải Á khôi 2 Hoa khôi Sinh viên miền Bắc: Giải thưởng 7 triệu đồng tiền mặt, 2 bộ vải áo dài dành cho mẹ của thí sinh.

1 giải Nữ sinh viên được yêu thích nhất miền Bắc (theo kết quả trên cổng bình chọn): Giải thưởng gồm 5 triệu đồng tiền mặt, vé vào chung kết toàn quốc cuộc thi “Hoa khôi sinh viên Việt Nam 2023”, 10 bộ vải áo dài dành cho mẹ của thí sinh, 1 bộ vải áo dài dành cho thí sinh.

Bài, ảnh: Trung Dũng