TP Hạ Long triển khai hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”

24/11/2023 13:55
Phạm Linh
GDVN- Triển khai 33 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”, trường học ở Hạ Long không còn tình trạng ùn tắc, đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh.

Từ năm 2012, mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) được triển khai trong điều kiện nhiều trường học trên địa bàn nằm trên các trục đường giao thông, có các loại phương tiện lưu thông lớn.

Trong khi số lượng học sinh đông nên nguy cơ tai nạn giao thông luôn tiềm ẩn. Theo đó, Hội Cựu chiến binh thành phố Hạ Long đã chỉ đạo các cơ sở hội cựu chiến binh xã, phường chủ động phối hợp các cấp, ngành, địa phương cùng nhà trường triển khai mô hình này đạt hiệu quả cao nhất.

Sau hơn 10 năm triển khai, mô hình “Cổng trường ATGT” do cựu chiến binh làm nòng cốt trên địa bàn thành phố Hạ Long đã góp phần khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế va chạm, tai nạn giao thông tại khu vực cổng trường.

Đồng thời, mô hình này đã phát huy tác dụng trong việc nâng cao ý thức chấp hành pháp luật an toàn giao thông của phụ huynh và học sinh.

Đến thời điểm hiện tại, hội Cựu chiến binh thành phố Hạ Long đã thành lập 33 mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 33 cổng trường học do lực lượng cựu chiến binh làm nòng cốt tại 33 xã, phường trên địa bàn thành phố với tổng số trên 300 hội viên tham gia.

Nhiều mô hình tại các phường phát huy hiệu quả như ở khu vực phường Bãi Cháy, Bạch Đằng, Hà Khẩu…

Lực lượng cựu chiến binh túc trực để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Khai (Ảnh: CTV)

Lực lượng cựu chiến binh túc trực để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho học sinh và phụ huynh của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Khai (Ảnh: CTV)

Theo ông Lê Minh Tuyến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Hạ Long, vào đầu năm học mới hàng năm, hội chỉ đạo các cơ sở hội trực thuộc phối hợp với các ngành, chức năng cùng với các nhà trường vận động phụ huynh và học sinh ký cam kết, thực hiện nghiêm các quy định về an toàn giao thông.

Trong đó, nhấn mạnh vào các nội dung cam kết như đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; đã uống rượu bia thì không lái xe; không đi xe đạp hàng hai, hàng ba, không chơi đùa, chạy nhảy dưới lòng đường, không đua xe trái phép; tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ và các quy tắc tham gia giao thông cho học sinh...

Để đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường, mỗi trường học sẽ có nhóm 3 thành viên của cựu chiến binh.

Không chỉ trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại cổng trường mà các hội cựu chiến binh trên địa bàn thành phố còn phối hợp với nhà trường tổ chức tuyên truyền cho học sinh ý thức chấp hành Luật giao thông.

Từ đầu năm 2023 đến nay, các cấp hội cựu chiến binh trên địa bàn thành phố Hạ Long đã tổ chức 384 buổi tuyên truyền cho 45.827 lượt người, trong đó có trên 39.000 lượt học sinh và giáo viên.

Tại phường Hà Phong (thành phố Hạ Long, Quảng Ninh), lực lượng cựu chiến binh luôn túc trực tại cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Khai để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông khu vực cổng trường.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Khai có số lượng học sinh rất lớn nên vào đầu giờ sáng và thời gian tan tầm sẽ có đến hàng nghìn phương tiện các loại tham gia lưu thông tại khu vực cổng trường. Từ đó, khu vực này thường xảy ra ách tắc cục bộ.

Thêm vào đó, có một lượng lớn học sinh thường đi sang phía đối diện cổng trường (qua Quốc lộ 18A) nên việc đảm bảo an toàn giao thông là vấn đề đặc biệt quan trọng.

Thực hiện nhiệm vụ tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Khai, cựu chiến binh Phạm Văn Lợi cho biết: “Hàng tuần chúng tôi luân phiên nhau túc trực tại cổng trường để đảm bảo an toàn giao thông.

Tổ của tôi mỗi ngày 2 lượt, sáng từ 6h45'-9h, chiều từ 16h-18h đứng tại cổng trường để điều tiết giao thông cũng như nhắc nhở các cháu học sinh phải đội mũ bảo hiểm.

Cảnh báo cho các phương tiện lưu thông trên cổng trường giảm tốc độ để đảm bảo an toàn cho học sinh khi vào trường cũng giống như lúc tan học”.

Sau nhiều năm triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và khi có lực lượng cựu chiến binh túc trực để điều tiết và nhắc nhở, học sinh, phụ huynh cũng như người điều khiển các phương tiện xe qua lại cổng trường dần có ý thức hơn khi tham gia giao thông.

Hiện nay đã không còn tình trạng ách tắc cục bộ, va chạm giao thông ở khu vực cổng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Minh Khai nữa.

Học sinh Trường Tiểu học Hạ Long được lực lượng cựu chiến binh hướng dẫn đưa xuống khu vực phụ huynh đón (Ảnh: CTV)

Học sinh Trường Tiểu học Hạ Long được lực lượng cựu chiến binh hướng dẫn đưa xuống khu vực phụ huynh đón (Ảnh: CTV)

Tương tự, tại phường Hồng Gai (thành phố Hạ Long) cũng có 3 trường học (Tiểu học-Trung học cơ sở-Trung học phổ thông Văn Lang; Tiểu học Hạ Long; Mầm non Hồng Gai) đã và đang triển khai hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông”.

Do mỗi giờ cao điểm có đến hàng nghìn học sinh, phụ huynh lưu thông ở khu vực này nên hằng ngày, lực lượng cựu chiến binh cùng công an phường đứng điều tiết giao thông tại khu vực cổng trường.

Đặc biệt là học sinh tiểu học, mầm non được các thành viên cựu chiến binh bố trí xếp theo hàng rồi dẫn các cháu đến phụ huynh. Qua đó tình trạng lộn xộn, ách tắc tại khu vực cổng của 3 trường trên đã giảm đi đáng kể.

Phạm Linh