TP.HCM công bố kết quả tuyển sinh lớp 10, thủ khoa đạt 29,25 điểm

20/06/2023 09:21
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố kết quả tuyển sinh vào lớp 10 của hơn 96.000 thí sinh.

Sáng ngày 20/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh công bố kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10, năm học 2023 – 2024.

Theo đó, thủ khoa của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 thường năm nay là một nữ sinh, có tổng số điểm là 29,25 điểm, với cả môn Ngoại ngữ và Toán đều đạt 10 điểm/môn, môn Ngữ văn đạt 9,25 điểm.

Đây cũng là nữ thí sinh có điểm thi môn Ngữ văn cao nhất của thành phố.

Hai á khoa của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 không chuyên đều đạt 29 điểm (3 môn), gồm 2 môn đều 10 điểm là Ngoại ngữ và Toán, còn môn Ngữ văn đạt 9 điểm.

Ở phía chiều ngược lại, thành phố có 593 thí sinh có tổng điểm 3 môn thi đạt dưới 10 điểm. Thí sinh đạt điểm thấp nhất là 3,5 điểm cho 3 môn (Ngữ văn 1,5 điểm, Ngoại ngữ 1,5 điểm và Toán 0,5 điểm).

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (ảnh minh họa: P.L)

Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 (ảnh minh họa: P.L)

Thành phố có 690 thí sinh đạt tổng điểm 3 môn từ 27 điểm trở lên, còn số thí sinh đạt 28 điểm là 42 em.

Dự kiến, ngày 24/6: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên, tích hợp và danh sách các thí sinh được tuyển thẳng.

Điểm chuẩn vào lớp 10 của 114 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn sẽ được công bố vào ngày 10/7.

Ngay sau khi công bố điểm thi, thí sinh có nhu cầu đã có thể nộp đơn xin phúc khảo bài thi trong vòng từ ngày 21 đến 24/6/2023. Thí sinh sẽ nộp đơn tại trường trung học cơ sở, nơi mình theo học.

Năm nay, thành phố có hơn 96.000 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 công lập, trong khi đó, số thí sinh tốt nghiệp trung học cơ sở là gần 114.000 em.

114 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có thể tiếp nhận khoảng 77.000 chỉ tiêu. Như vậy, sẽ có khoảng gần 20.000 vào học lớp 10 tại các trường ngoài công lập, trường dạy nghề hay trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên.

Việt Dũng