TP.HCM: HS chưa có mã định danh, phụ huynh cần phải liên hệ với cơ quan công an

07/03/2023 06:35
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Cho tới nay, vẫn còn khoảng hơn 49.000 học sinh của Thành phố Hồ Chí Minh chưa có mã định danh, chiếm khoảng 3% trên tổng số học sinh của thành phố.

Ông Hồ Tấn Minh – Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam biết, để chuẩn bị cho công việc tuyển sinh vào các lớp đầu cấp sẽ thực hiện toàn bộ bằng hình thức trực tuyến, cho đến nay, Sở này đã phối hợp với Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và các ban ngành có liên quan hoàn tất công việc xác thực mã định danh cho trẻ em từ 3 đến 18 tuổi.

Thống kê cho thấy, đến cuối tháng 2, thành phố vẫn còn khoảng hơn 49.000 học sinh trong độ tuổi này chưa có mã định danh, chiếm khoảng 3% trên tổng số học sinh của thành phố.

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Ông Hồ Tấn Minh - Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: P.L)

Hiện Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Tư pháp cùng với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đang rà soát lại cơ sở dữ liệu, đặt mục tiêu đến ngày 15/3 là sẽ hoàn tất công việc xác định mã định danh cho học sinh của thành phố.

Đại diện cho Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khuyến cáo, với các trường hợp học sinh chưa có mã định danh, phụ huynh phải liên lạc với cơ quan công an địa phương để tiến hành xác thực thông tin cho các em.

Với những trẻ em sắp vào lớp 1 chưa có mã định danh, ông Hồ Tấn Minh cho hay, Sở sẽ phối hợp với lực lượng công an tiến hành rà soát lại từng nhà, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh trong công tác tuyển sinh đầu cấp.

Còn những học sinh lớp 12 chưa có mã định danh do không có giấy khai sinh, có thể làm ảnh hưởng đến thủ tục đăng ký thi tốt nghiệp và tuyển sinh đại học, Sở sẽ phối hợp với lực lượng công an để rà soát, lập danh sách cụ thể.

Học sinh lớp 12 phải có mã định danh, căn cước công dân để đảm bảo đủ yêu cầu đăng ký thi tốt nghiệp, nên Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo công an các quận huyện ưu tiên hỗ trợ những em học sinh này, kịp thời cấp căn cước công dân cho các em chuẩn bị cho các kỳ thi sắp đến.

Trong thời gian tới sẽ tiến hành bỏ sổ hộ khẩu giấy, nên tất cả dữ liệu về dân cư sẽ chuyển sang nguồn dữ liệu quốc gia.

Chánh Văn phòng Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, công tác tuyển sinh có thể thay đổi về hình thức, nhưng những quy định trước nay sẽ vẫn không thay đổi.

Việt Dũng